Thứ năm, 28/03/2024 | 15:51
RSS

Khai mạc World Cup 2018 đầy ấn tượng, mang đậm văn hóa xứ sở bạch dương

Thứ sáu, 15/06/2018, 09:18 (GMT+7)

Buổi lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra ngắn gọn nhưng cũng đầy ấn tượng, mang đậm văn hóa xứ sở bạch dương.

21h ngày 14/6, lễ khai mạc World Cup đã diễn ra hoành tráng, trang trọng trên sân vận động Luzhniki với sức chứa 81.000 chỗ ngồi tại thủ đô Moscow, Nga.

Ngay sau khi kết thúc lễ khai mạc là trận mở màn của World Cup 2018 giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia. Không phụ lòng người hâm mộ, đội tuyển Nga đã chơi một trận đấu cực hay và có chiến thắng đậm đà trước đai diện châu Á là Saudi Arabia 

Khai mạc World Cup 2018 đầy ấn tượng, mang đậm văn hóa xứ sở bạch dương
Cựu thủ quân ĐT Tây Ban Nha Iker Casillas và siêu mẫu Natalia Vodianova được vinh dự mang chiếc cúp vàng thế giới ra SVĐ Luzhniki.

Khai mạc World Cup 2018 đầy ấn tượng, mang đậm văn hóa xứ sở bạch dương
Lễ khai mạc World Cup 2018 chính thức được bắt đầu. Cựu danh thủ người Brazil Ronaldo bước ra từ đường hầm. Tiếp đó danh ca người Anh, Robbie Williams biểu diễn một ca khúc sôi động.

Khai mạc World Cup 2018 đầy ấn tượng, mang đậm văn hóa xứ sở bạch dương
Chỉ trong hơn nửa tiếng diễn ra, lễ khai mạc World Cup 2018 trên đất Nga đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

Khai mạc World Cup 2018 đầy ấn tượng, mang đậm văn hóa xứ sở bạch dương
Nam ca sĩ Robbie Williams cùng 500 vũ công mang những ca khúc sôi động mở màn World Cup. Anh chia sẻ: “Được trình diễn trong một ngày hội như thế này là giấc mơ thành hiện thực đối với tôi”.

Khai mạc World Cup 2018 đầy ấn tượng, mang đậm văn hóa xứ sở bạch dương
Tiếp đến nữ ca sĩ opera của nước chủ nhà Aida Garifullina hát một ca khúc ca ngợi nước Nga. Sau đó, Robbie Williams trở lại sân khấu và song ca cùng nam ca sĩ Aida Garifullina.

Khai mạc World Cup 2018 đầy ấn tượng, mang đậm văn hóa xứ sở bạch dương
Nam ca sỹ Aida Garifullina và nữ ca sĩ Robbie Williams

Khai mạc World Cup 2018 đầy ấn tượng, mang đậm văn hóa xứ sở bạch dương
Tổng thống Nga - ông Putin đọc diễn văn khai mạc: Người đứng đầu điện Kremlin bày tỏ sự cảm ơn tới sự quan tâm của người hâm mộ trên khắp thế giới. Ông cũng hi vọng kỳ World Cup đầu tiên trên đất Nga sẽ đặt dấu mốc lịch sử cho nền thể thao xứ bạch dương. 

 

Khai mạc World Cup 2018 đầy ấn tượng, mang đậm văn hóa xứ sở bạch dương
Linh vật của World Cup năm nay

(Ảnh AP, Getty, Reuters)

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN