Thứ năm, 18/04/2024 | 07:47
RSS

Khá 'Bảnh' nhận được giấy mời của cảnh sát đến xử phạt vi phạm giao thông

Thứ ba, 12/03/2019, 07:20 (GMT+7)

Một lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, CSGT đã có văn bản gửi ông Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") ở tỉnh Bắc Ninh lên Hà Nội để giải quyết vi phạm dừng đỗ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước đó.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Đội 2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã nhận được thông tin từ Công ty Quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng về trường hợp một nhóm thanh niên đi trên 2 ôtô có hành vi đứng dàn hàng chụp ảnh giữa đường cao tốc.

"Sau khi truy dữ liệu biển số xe, chúng tôi đã gửi giấy mời chủ của 2 chiếc ôtô trong ảnh lên làm việc. Xử lý chủ xe chỉ là bước đầu tiên", lãnh đạo Đội 2 nói.

Ngày 7/3, trang Facebook của Ngô Bá Khá (còn gọi Khá “bảnh”) đăng tải bức ảnh một nhóm thanh niên dàn hàng ngang trên cao tốc, bên cạnh là 2 chiếc ôtô. Bức ảnh có mặt của Khá "bảnh" cùng 7 người khác.

Khá 'Bảnh' nhận được giấy mời của cảnh sát đến xử phạt vi phạm giao thông
Nhóm Khá "Bảnh" dàn hàng chụp ảnh trên cao tốc. Ảnh: FB

Không chỉ đỗ dừng ô tô trên cao tốc, Khá "Bảnh" cùng nhóm bạn đã đứng dàn hàng ngang trên cao tốc để chụp ảnh. Hình ảnh này được chính chủ nhân và nhóm bạn đăng trên facebook gây xôn xao dư luận…

Từ công tác xác minh trên, Cục CSGT yêu cầu sáng ngày 21/3 tới đây, người điều khiển ô tô 99A-196.53 hoặc chủ phương tiện là ông Ngô Bá Khá có mặt tại trụ sở Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 tại địa chỉ số 319 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội để giải quyết vi phạm theo qui định.

Được biết, với lỗi dừng đỗ xe trên đường cao tốc sẽ tương ứng với mức phạt tiền 5-6 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX từ 1-3 tháng theo qui định tại Nghị định số 46 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt.


Xem thêm: Bất ngờ với gia cảnh khốn khổ của anh em Tam Mao

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN