Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:13
RSS

Kết quả xét nghiệm lần thứ 13 của bệnh nhân 1440 là tái dương tính Covid-19

Thứ ba, 19/01/2021, 14:16 (GMT+7)

Kết quả xét nghiệm lần thứ 13 cho thấy bệnh nhân 1440 tái dương tính Covid-19. Hiện sức khỏe bệnh nhân này vẫn ổn định, không có triệu chứng ho sốt.

Ngày 19/1, bác sĩ Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho Tuổi Trẻ Online biết, kết quả xét nghiệm lần thứ 13 cho thấy bệnh nhân 1440 (tên L.T.T., 32 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) tái dương tính covid-19  

Bác sĩ Minh cho biết thêm, hiện sức khỏe bệnh nhân này vẫn ổn định, không có triệu chứng ho sốt. Trong ngày hôm nay, ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với bệnh nhân này.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, bệnh nhân 1440 lần đầu tiên có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 15/1. 11 lần xét nghiệm trước đó, bệnh nhân đều có kết quả dương tính. 

Kết quả xét nghiệm lần thứ 13 của bệnh nhân 1440 là tái dương tính Covid-19

Bệnh nhân 1440 tái dương tính Covid-19 ở lần xét nghiệm thứ 13

Trước đó, sáng 1/1, đại tá Huỳnh Thanh Mộng - phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết liên quan bệnh nhân 1440, cơ quan điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", theo điều 240 Bộ luật hình sự.

Gia đình bệnh nhân cho biết, giữa năm 2020, bệnh nhân theo bạn bè ra nước ngoài làm việc. Do dịch bệnh phức tạp, nơi bệnh nhân làm việc đóng cửa. Bệnh nhân đã gọi về nhà cầu cứu gia đình chuyển tiền để về Việt Nam

Theo cơ quan điều tra, ngày 24/12, bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở huyện An Phú, An Giang. Bệnh nhân được ôtô 7 chỗ đón cùng 5 người khác đưa vào sâu nội địa rồi chia thành nhiều hướng để về nhà.

Sau khi về nhà ở Mang Thít, gia đình bệnh nhân đã trình báo cơ quan chức năng và đến tối cùng ngày, bệnh nhân được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính Covid-19.

Ngay sau khi có kết quả dương tính Covid-19, bệnh nhân 1440 nhanh chóng được đưa đến theo dõi và điều trị tại Bệnh viện lao và phổi tỉnh Vĩnh Long (tính đến thời điểm này bệnh nhân đã điều trị tại đây được 25 ngày).

Liên quan đến bệnh nhân này, cơ quan chức năng đã truy vết, xác định được 144 người tiếp xúc (có 15 trường hợp F1 đã có kết quả âm tính lần 1 và 129 trường hợp F2), hiện những người này đang được giám sát, tự cách ly tai nhà.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại