Thứ ba, 23/04/2024 | 21:54
RSS

Kết quả xét nghiệm 25 trường hợp ở Ninh Thuận có liên quan đến bệnh nhân 751

Thứ hai, 10/08/2020, 11:16 (GMT+7)

Sáng 10/9, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận cho biết đã có kết quả xét nghiệm 25 trường hợp là F1, F2 của bệnh nhân 751 ở Hải Dương.

Kết quả xét nghiệm 25 trường hợp ở Ninh Thuận có liên quan đến bệnh nhân 751

25 trường hợp là F1, F2 của bệnh nhân 751 đều có kết quả âm tính covid-19 Ảnh minh họa

Sáng 10/8, theo nguồn tin trên báo Ninh Thuận, bác sỹ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận (CDC tỉnh), cơ quan thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Y tế cho biết đã có kết quả xét nghiệm của 25 trường hợp là F1, F2 của bệnh nhân 751. Theo đó, các trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Trong số các trường hợp âm tính có: 12 người (1 F1 và 11 F2) tại Tiểu đoàn 24, hiện sức khỏe bình thường và đã được chuyển vào khu cách ly tập trung của tỉnh;  3 người (F2) tại Ninh Phước; 10 người (F2) tại Tp. Phan Rang -Tháp Chàm. Ngoài ra, cón 20 người tại Tiểu đoàn 24 được xác định là F3 của bệnh nhân 751, đang tự theo dõi sức khỏe tại đơn vị.

Liên quan đến bệnh nhân 751, tại Trung đoàn 937, có 2 người (F1) đã được Quân Y miền nam lấy mẫu, đang chờ kết quả. Các trường hợp F2 được cách ly riêng trong khu nhà ở của Trung đoàn theo hướng dẫn của Quân Y miền nam. Tất cả các trường hợp này sức khỏe đều ổn định.

Theo thống kê của CDC tỉnh, đến hết ngày 9/8, ngành y tế Ninh Thuận đã lấy 1.451 mẫu xét nghiệm (gồm 10 mẫu xét nghiệm lần 2), kết quả 1.441 mẫu/1.431 người âm tính với SARS-CoV-2. Hiện 27 mới nhận đang chờ kết quả xét nghiệm. 

Riêng 2 trường hợp cách ly tập trung từ ngày 3/8 (do liên quan có lưu trú tại 2 bệnh viện Đà Nẵng) đã xét nghiệm 1 âm tính, sức khỏe bình thường. Bệnh viên tỉnh 1 ca suy thận, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19sáng ngày 7/8 cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Trước đó, như Vietnamnet đã đưa tin, tối ngày 9/8, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có thông báo hỏa tốc gởi Trung đoàn 937 và Trung đoàn 24 (thuộc Sư đoàn 377) đóng quân tại địa phương nhanh chóng rà soát, cung cấp thông tin về những người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 751 và những người tiếp xúc gần với số F1 (F2).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế và TP. Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Phước phối hợp với 2 đơn vị quân sự nói trên lập khu cách ly tập trung để giám sát sức khỏe của những trường hợp F1, theo dõi chặt chẽ số trường hợp F2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận phối hợp với các cơ quan có liên quan lấy mẫu xét nghiệp, truy vết, khoanh vùng để phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN