Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:26
RSS

Kết luận nguyên nhân cháy xe bồn chở xăng làm 6 người chết, thiệt hại hơn 10 tỷ

Thứ sáu, 14/12/2018, 22:06 (GMT+7)

Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa có kết luận vụ tai nạn xe bồn chở xăng xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành vào rạng sáng 22/11.

Kết luận nguyên nhân cháy xe bồn chở xăng làm 6 người chết, thiệt hại hơn 10 tỷVụ tai nạn gây thiệt hại tài sản 10 tỷ đồng. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Zing.vn dẫn thông tin từ Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa có kết luận vụ tai nạn xe bồn chở xăng xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, vào rạng sáng 22/11.

Theo đại tá Mạnh, qua điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế Thạch Văn Phong điều khiển xe bồn chạy quá tốc độ với 90 km/h trên tuyến đường chỉ cho phép 60km/h; không giữ khoảng cách an toàn nên xảy ra va chạm với xe ba gác chở nước đá.

Sau đó, xe bồn tiếp tục lao qua dải phân cách sang làn đường ngược lại rồi lật, bốc cháy và bén lửa vào dãy nhà ven đường. “Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương; 19 căn nhà bị thiêu rụi, tổng thiệt hại vật chất hơn 10 tỷ đồng”, đại tá Mạnh nói.

Trên báo Tiền Phong, Đại tá Mạnh cho biết: “Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự, nên cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án”.

Trước đó, khoảng 5h sáng 22/11, tài xế Thạch Văn Phong điều khiển xe bồn chở xăng - dầu chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long (Bình Phước).

Sau đó, chiếc xe va chạm với xe ba gác chở nước đá do anh Bùi Văn Vĩnh lái cùng chiều ở địa phận xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước).

Hậu quả, xe bồn lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy. Ngọn lửa trùm khu vực và cháy lan 19 căn nhà và 6 người tử vong.

Xem thêm:

Xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ xưởng đóng tàu

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN