Thứ năm, 25/04/2024 | 15:20
RSS

Kẻ truy sát thanh niên đến chết ở Sài Gòn đầu thú sau 2 ngày gây án

Chủ nhật, 14/10/2018, 20:59 (GMT+7)

Sau 2 ngày lẩn trốn, nghi phạm đâm chết thanh niên trên đường Phú Định (quận 8, TPHCM) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận nguyên nhân gây án.

Thanh niên 9X đâm chết hàng xóm vì dám buông lời chửi bới
Hiện trường vụ án Ảnh VTC

Ngày 14/10, Công an quận 8, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Vĩnh Phú (SN 1998, ngụ phường 15, quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Trần Trung Tuyến (SN 1995, ngụ quận 8).

Theo lời khai của nghi phạm, chiều ngày 12/10, Phú cùng bạn đi trên đường Phú Định thì gặp Tuyến. Lúc này, Tuyến buông lời chửi Phú. Sắn trước đó  Phú và Tuyến có mâu thuẫn chưa giải quyết xong. Phú nói bạn phóng xe đuổi theo rồi rút dao thủ sẵn trong người đâm gục nạn nhân rồi bỏ trốn.

Sau đó, Phú chạy đến giữa cầu số 3 nằm trên đường Bến Mễ Cốc (phường 15, quận 8) ném con dao gây án xuống sông để phi tang.

Nhận dược tin báo của người dân, Công an quận 8 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được 1 xe máy BKS: 59L2 – 443.33 được xác nhận là của nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khoanh vùng, truy bắt nghi can gây án. Biết không thể trốn thoát, tối 13/10, Phú đã ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.


Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân nghi phạm giết người trong vụ thi thể phân hủy trơ xương ở Vĩnh Phúc

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN