Thứ tư, 24/04/2024 | 05:22
RSS

Kế toán trường cấp 3 lập khống hồ sơ, tham ô tiền tỷ

Thứ tư, 05/08/2020, 18:14 (GMT+7)

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt tạm giam bị can Lê Mai Sáng, sinh năm 1983 (nguyên là kế toán trường PTTH Nông Cống 3), trú ở khu phố 3, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước phạm tội tham ô tài sản.

Theo báo Công Lý từ tháng 01/2019 đến 8/2019, với nhiệm vụ được giao là kế toán trường PTTH Nông Cống 3 (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), Lê Mai Sáng (SN 1983, trú tại khu phố 3, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) đã tự ý lập 22 bộ chứng từ khống và giả mạo chữ ký của ông Lương Văn Phán, Hiệu trưởng Trường PTTH Nông Cống 3 về chi mua sắm, sửa chữa.

Sau khi lập khống hồ sơ, Sáng đã làm thủ tục rút tiền ngân sách của trường tại Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống với tổng số tiền 1.118.750.000đ. Toàn bộ số tiền này, Lê Mai Sáng đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Kế toán trường cấp 3 lập khống hồ sơ, tham ô tiền tỷ
Đối tượng Sáng nghe lệnh bắt. Ảnh: Báo Công lý

Sau một thời gian xác minh, điều tra, làm rõ, ngày 04/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt tạm giam bị can Lê Mai Sáng, sinh năm 1983 (nguyên là kế toán trường PTTH Nông Cống 3), trú ở khu phố 3, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước phạm tội tham ô tài sản.

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Vĩnh Long trước đây. Tháng 3/2019, tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Võ Minh Dũng, 42 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long về tội tham ô tài sản.

Trong thời gian làm kế toán cho Trường THCS Trung Hiếu (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2018, Dũng đã lập nhiều bảng thanh, quyết toán tiền lương cao hơn với chi tiết trong bảng lương thực nhận; kê thêm tên nhiều cá nhân không có làm việc ở trường; lập khống danh sách giáo viên, nhân viên được hưởng chế độ thai sản, chiếm đoạt số tiền trên 465 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Dũng 3 năm tù giam về tội tham ô tài sản.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN