Thứ tư, 24/04/2024 | 03:03
RSS

Kẻ giết bác ruột ở Bắc Ninh đã đưa hơn nửa tỷ cho những ai trong vụ án ở quận Tây Hồ?

Thứ sáu, 26/02/2021, 09:03 (GMT+7)

Lê Thanh Hưng (Thuận Thành, Bắc Ninh) là kẻ giết bác ruột mình để cướp tài sản vào đầu năm 2020. Quá trình điều tra, Hưng khai đưa hơn nửa tỷ đồng cho một số người ở các giai đoạn tố tụng trong vụ trộm cắp tài sản mà hắn bị Tòa quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) xét xử.

Lê Thanh Hưng giết bác ruột vì tiền

Ngày 25/2, TAND tỉnh Bắc Ninh đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Lê Thanh Hưng (30 tuổi, quê tại TT.Hồ, H.Thuận Thành, Bắc Ninh; là kiến trúc sư; thuê trọ tại P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội), đã bị tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên án tử hình về tội "giết người" và "cướp tài sản" vào cuối tháng 1/2021.

Theo cơ quan truy tố Lê Thanh Hưng, đối tượng này là cháu ruột bà N.T.N ( SN 1965, trú tại phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh).

Do thường xuyên ăn, ngủ tại nhà bà N. nên Hưng biết quy luật sinh hoạt của gia đình bà. Cần tiền nên khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2/2020, Hưng lợi dụng sơ hở của gia đình bà N. rồi sao chép 5 chiếc chìa khóa cửa của gia đình bà này, mua 1 dùi cui điện làm công cụ phạm tội.

Khoảng 14h ngày 20/2/2020, Hưng biết lúc này chỉ có một mình bà N. ở nhà và đang ngủ trưa, vì vậy hắn mang theo dùi cui điện và 5 chiếc chìa khóa đã sao chép cửa nhà bà N. đến mở cửa ra và vào đó lẩn trốn chờ cơ hội trộm cắp tài sản

Kẻ giết bác ruột ở Bắc Ninh đã đưa hơn nửa tỷ cho những ai trong vụ án ở quận Tây Hồ?

Lê Thanh Hưng khai đã đưa hơn nửa tỷ đồng cho một số cán bộ công an, thẩm phán ở các giai đoạn tố tụng vụ trộm cắp tài sản mà hắn bị Tòa án nhân dân quận Tây Hồ xét xử để được hưởng mức án 30 tháng tù.

Khi bà N. chống trả, kêu cứu Hưng đã kéo tóc của bà xuống che mặt, dùng khăn, áo có sẵn trong phòng ngủ phủ kín mặt bà. Phát hiện 1 chiếc kéo rơi xuống sàn, Hưng đã lấy vật này làm hung khí đâm liên tiếp nhiều nhát mũi kéo khiến bà N. tử vong. 
Hưng sau đó đã chiếm đoạt xe máy, 1 bông tai vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 mặt dây chuyền… của bị hại. Tổng giá trị tài sản khoảng hơn 35 triệu đồng.

Đưa hơn nửa tỷ cho công an, thẩm phán?

Theo cáo trạng mà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Lan ký ngày 30/11/2020, truy tố Lê Thanh Hưng ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tội "Giết người", "Cướp tài sản", Hưng đã có tiền án.

Kẻ giết bác ruột ở Bắc Ninh đã đưa hơn nửa tỷ cho những ai trong vụ án ở quận Tây Hồ?

Lê Thanh Hưng khai muốn chấp hành án tại Công an quận Tây Hồ nhưng không có tiền nên Hưng đã thực hiện hành vi phạm tội tại nhà bác ruột, cướp tài sản của bà này. Trong ảnh là chiếc xe máy Honda Lead của bà N bị Hưng cướp đi.

Cụ thể, tại bản án số 183 ngày 29/11/2019, Lê Thanh Hưng bị Tòa án nhân dân quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) xử phạt 30 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", thời hạn tù được trừ đi thời hạn tạm giữ từ ngày 23/5/2019 đến ngày 25/5/2019.

Thời điểm cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh được ban hành, bị can Hưng chưa chấp hành hình phạt tù của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ.

Về nhân thân đối tượng này, vào năm 2017 gã cũng đã bị phạt hành chính. Theo đó, tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 11/4/2017, Lê Thanh Hưng bị Công an phường Nhật Tân (Tây Hồ, TP.Hà Nội) phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Lê Thanh Hưng đã nộp phạt cùng ngày 11/4/2017.

Trở lại vụ án mà Hưng giết bác ruột để cướp tài sản, quá trình điều tra Lê Thanh Hưng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh thể hiện, về động cơ, mục đích phạm tội, Lê Thanh Hưng khai:

Do trước đó thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài sản, nên ngày 29/11/2019, Hưng bị Tòa án nhân dân quận Tây Hồ xử phạt 30 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản", để được mức án như trên, Hưng đã đưa khoảng hơn 600 triệu đồng cho một số cán bộ công an và thẩm phán thụ lý, giải quyết.

Nay Lê Thanh Hưng muốn chấp hành án tại Công an quận Tây Hồ nhưng không có tiền nên Hưng đã thực hiện hành vi phạm tội tại nhà bà N.

Về nội dung này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chuyển toàn bộ tài liệu có liên quan đến việc này đến Công an TP.Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.

Sự việc Lê Thanh Hưng khai đưa tiền cho cán bộ công an, thẩm phán thụ lý, giải quyết vụ án trộm cắp tài sản mà hắn gây ra đã ngay lập tức gây xôn xao dư luận.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ, Hưng khai, trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử vụ án trộm cắp tài sản do Tòa án nhân dân quận Tây Hồ thụ lý, Hưng đã đưa tiền để được hưởng mức án 30 tháng tù giam nêu trên.

Được biết, VKSND Tối cao cũng đang xác minh thông tin này.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về thông tin liên quan lời khai chấn động này của Lê Thanh Hưng.

Phạm Hiệp
Theo Dân Việt