Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:36
RSS

Kẻ đặt thuốc nổ trong micro khiến 2 mẹ con bị thương khai gì?

Thứ ba, 12/02/2019, 13:06 (GMT+7)

Do am hiểu về các thiết bị điện tử nên Tín đã lên mạng internet tìm kiếm cách để chế tạo thuốc nổ. Tiếp đó, Tín mua chiếc micro mini hát karaoke rồi đấu nối các mạch điện vào các kíp nổ rồi gọi Grab giao đến nhà nạn nhân.

Kẻ đặt thuốc nổ trong micro khiến 2 mẹ con bị thương khai gì?
Lưu Văn Tín và tang vật vụ án Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 12/2, Công an quận Tân Phú, TP HCM đã bắt giữ Lưu Văn Tín (SN 1985, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi đặt thuốc nổ trong micro khiến 2 mẹ con bị thương.

Tại cơ quan công an, Tín đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Tín có người anh tên là T. (SN 1980, ngụ quận Bình Tân) có vay mượn 2 vợ chồng anh L.T.N. và chị Đ.B.T. (cùng 30 tuổi, ngụ quận Tân Phú) số tiền gần 90 triệu đồng cách đây khoảng 5 năm.

Thời gian gần đây, 2 vợ chồng anh N. cần tiền nên nhiều lần tìm tới nhà anh T. để lấy nợ nhưng vẫn chưa đòi được. Đến chiều ngày 1/2 (tức 27 Tết), anh N. tiếp tục tìm tới nhà của anh T. để đòi nợ. Tại đây anh N. và anh T. xảy ra cự cãi. Thấy vậy, Tín tìm cách can ngăn thì cũng xảy ra cự cãi với anh N. Sau đó, Tín đe doạ anh N.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tín vẫn uất ức và nghĩ cách trả thù anh N. Do am hiểu về các thiết bị điện tử nên Tín đã lên mạng internet tìm kiếm cách để chế tạo thuốc nổ. Tiếp đó, Tín mua chiếc micro mini hát karaoke rồi đấu nối các mạch điện vào các kíp nổ. Làm xong, Tín dùng ĐTDĐ đặt Grab rồi đưa địa chỉ giao tới nhà 2 vợ chồng anh N.

Khoảng 15h45 ngày 3/2, khi anh N. cùng vợ là chị T. và con trai (3 tuổi) đang ở nhà, một tài xế Grab đã mang gói hàng tới nhà giao cho anh chị. Sau đó, cả 2 mang vào nhà mở ra thấy bên trong là chiếc micro mini hát karaoke nhưng không có điện.

Nghĩ micro hết pin nên chị T. cắm vào ổ điện trong nhà để sạc, bất ngờ chiếc micro phát nổ. Vụ việc khiến chị T. và con trai 3 tuổi bị thương. Anh N. cùng hàng xóm vội đưa mẹ con chị đi cấp cứu tại bệnh viện. Nghi ngờ có người hãm hại nên gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú cử lực lượng xuống hiện trường thu thập các nguồn thông tin liên quan và điều tra làm rõ. Sau khi điều tra, bước đầu công an xác định có một người đàn ông ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân đã đặt xe Grab đưa gói hàng tới địa chỉ của cặp vợ chồng trên nhưng không đi cùng. Chiếc micro được gửi đến mà người nhận là anh N. không hề biết trước. Theo anh N. thì anh không đặt mua micro và không có người quen nào báo trước để chuyển cho anh chiếc micro.

Công an đã rà soát nhiều mối quan hệ cá nhân của 2 vợ chồng và xác định Tín là người đã đặt Grab đưa gói quà thuốc nổ tới nhà vợ chồng anh N. nên tiến hành truy bắt.

Chiều ngày 9/2, trinh sát công an phát hiện Tín và đã khống chế bắt giữ. Quá khám xét nhanh, công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc đặt thuốc nổ. Vụ việc đang tiếp tục được Công an điều tra, làm rõ.


Xem thêm: Quảng Ninh: Khống chế thanh niên ngáo đá, lăm lăm hai con dao giữa đường

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN