Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:56
RSS

Jeonbuk FC vs Incheon Utd: Đội bóng của Công Phượng thua 2-0

Thứ bảy, 06/04/2019, 13:20 (GMT+7)

Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng trước đối thủ quá mạnh, Công Phượng và đồng đội đã phải nhận trận thua 2-0

Đội hình ra sân của CLB Incheon Utd​.

Vòng 6 K.League, CLB Incheon United sẽ hành quân đến làm khách trên sân của Jeonbuk FC, đội đang đứng thứ 4 trên BXH với 8 điểm. Ở trận đấu này, Công Phượng tiếp tục được HLV Jorn Andersen cho đá chính sau màn thể hiện rất tốt ở trận đấu trước. 

Những phút đầu trận, CLB Incheon United nhập cuộc đầy hứng khởi và bất ngờ thi đấu ép sân đội chủ nhà, dẫu vậy, chỉ ít phút sau đó, Jeonbuk đã nhanh chóng lấy lại thế trận và liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía cầu môn đội khách, với một lối chơi nhanh và vô cùng biến hóa.

Phút thứ 13, tiền vệ Lee Seung Ki bên phía đội chủ nhà Jeonbuk sút xa đẹp mắt khiến thủ môn Lee Tae Hee bên phía đội khách phải trổ hết tài năng mới có thể cứu thua cho Incheon.

Trước sức ép quá lớn của đội chủ nhà, Incheon kéo thấp đội hình nhằm hỗ trợ cho hàng thủ, song vẫn không thể tránh được việc để thủng lưới ở phút thứ 17. Sau một pha lộn xộn, Moon Seon Min dứt điểm cận thành đánh bại Lee Tae Hee, mở tỉ số 1-0 cho Jeonbuk.

Nhận bàn thua, đội khách không thể dâng cao đội hình để tìm kiếm bãn gỡ, ngược lại họ phải vất vả chống đỡ những đột tấn công đây nguy hiểm của đội chủ nhà. Công Phượng luôn tỏ ra đói bóng và đơn độc trên hàng công của Incheon và chấp nhận lùi sâu để tìm kiếm cơ hội. Hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Jeonbuk.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục là đội bóng chơi hay hơn, họ kiểm soát hoàn toàn thế trận và đẩy Incheon vào thế phải lui về chống đỡ. Phút thứ 49, sau nhiều tình huống hãm thành liên tiếp, Jeonbouk có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của Kim Shin Wook sau một pha đệm bóng cận thành tương đối đơn giản.

Ngay sau bàn thua thứ hai, Incheon có cơ hội rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút thứ 50, Hamad băng lên sút bóng từ tuyến 2, tuy nhiên bóng đã đi chệch khung thành trong gâng tấc.

Phút thứ 75, tiền đạo Công Phượng rời sân mà không có một tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của Jeonbouk. Cuối trận incheon thi đấu đầy cố gắng và tạo ra một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội chủ nhà qua đó chấp nhận trận thua 2-0 trước Jeonbouk và tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Trước đó, tại vòng 5 K.League 2019, Icheon United tiếp đón Daegu FC trên sân nhà.Trong trận đấu này tiền đạo Công Phượng được đá chính ngay từ đầu và anh có màn thể hiện ấn tượng nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại nặng nề.

Không chỉ thất bại, Incheon United còn mất tiền đạo số 1 là Mugosa vì chấn thương nặng. Sự thiếu vắng Mugosa ngay lập tức khiến Incheon gặp nhiều khó khăn những phút sau đó trước Daegu FC, và liên tiếp đón nhận thêm bàn thua, qua đó khép lại trận đấu với trận thua tủi hổ 3-0, tiếp tục rơi tự do trên bảng xếp hạng K.League 2019

Theo thông tin chính thức từ CLB Incheon xác nhận Mugosa đã được đưa đến bệnh viện Gachon Gil trên xe cấp cứu và ngay lập tức được kiểm tra X-RAY và CT. Tối ngày 4/4, tiền đạo này đã được chụp MRI để xác định chấn thương.

HLV Incheon United Jorn Andersen chia sẻ: "Chưa có tin tức cụ thể về Mugosa. Nhưng anh ấy đã bị chấn thương khá nặng ở cổ và cánh tay. Sẽ rất khó khăn nếu Mugosa phải nghỉ lâu dài".

Tuấn Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN