Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:51
RSS

Công Phượng tiếp tục tạo nên con số kỷ lục ở K.League

Thứ năm, 04/04/2019, 15:28 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng đã tạo ra kỷ lục ở K.League trong trận đá chính đầu tiên tại giải đấu số 1 Hàn Quốc chiều tối qua.

Ở vòng 5 K. League diễn ra chiều qua (3/4), tiền đạo Công Phượng có lần đầu tiên đá chính tại K. League trong màu áo CLB Incheon United, trong trận tiếp đón Daegu FC. Cựu tiền đạo của HAGL đã thi đấu ấn tượng với những pha xử lý bóng kỹ thuật, chạy chỗ thông minh và đường chuyền đẳng cấp.

Tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam cũng đã gây sốt và tạo được hiệu ứng chưa từng thấy trong lịch sử K.League trên YouTube và mạng xã hội với trận đá chính đầu tiên tại K.League Classic.

Theo thống kê của tờ Chosun, đã có 50 kênh YouTube ở Việt Nam phát sóng trận đá chính đầu tiên của Công Phượng ở K.League. Trong trận đấu giữa Incheon United và Daegu, nhiều thời điểm lượt theo dõi trên một kênh YouTube đã đạt con số lên tới 50.000 lượt. 

Con số này tăng lên mức kỷ lục là 70.000 lượt vào thời điểm giữa hiệp 2. Chưa kể, luôn có khoảng 20.000 lượt đồng thời truy cập vào trang web của ban tổ chức giải K.League trong thời điểm diễn ra trận Incheon United thua với tỷ số 0-3. Đây là con số kỷ lục ở K.League.

“NHM Việt Nam đặc biệt quan tâm đến Công Phượng. Hiện tượng này như những gì xảy ra ở Hàn Quốc vào năm 2005 khi Park Ji-sung mới đến M.U và có trận đá chính đầu tiên cho “Quỷ đỏ”.

Rất nhiều phương tiện truyền thông Việt Nam khai thác thông tin liên quan đến Công Phượng từ báo chí Hàn Quốc sau trận đấu. Đây là bằng chứng cho thấy sức hút của Công Phượng là rất lớn và chân sút ĐT Việt Nam tạo ra hiệu ứng rất mạnh mẽ”, tờ Chosun bình luận.

Tiền đạo Công Phượng đã tạo ra kỷ lục ở K.League
Tiền đạo Công Phượng đã tạo ra kỷ lục ở K.League. Ảnh: Thethao

Chia sẻ với báo giới sau trận, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời thừa nhận anh gặp khó khăn trong lần đầu đá chính cho Incheon United.

"Vì đây là lần đầu tiên được đá chính nên tôi gặp khá nhiều khó khăn. Đối thủ Daegu là một đội bóng rất tốt. Ban đầu tôi được HLV trưởng yêu cầu đá cặp tiền đạo với tiền đạo Musoga nhưng tôi gần như phải đá lùi sâu xuống như một tiền vệ (tiền đạo ảo)".

Thừa nhận bản thân chưa thực sự thi đấu tốt, “Messi Việt Nam” cho biết anh sẽ nỗ lực hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo. "Tôi nhận được khá nhiều đường chuyền trong trận này, nhưng lại có quá ít khoảng trống để có thể dứt điểm. Cường độ thi đấu ở Hàn Quốc là rất nhanh. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn trong những trận đấu tiếp theo.

Tôi cảm ơn tất cả những CĐV đã đến đây cổ vũ cho tôi, nhưng tôi mong chúng ta hãy cổ vũ cho cả Incheon Utd, thay vì chỉ cổ vũ cho một mình tôi.", Công Phượng nói thêm.

Vào 14h00 ngày 6/4, Incheon United sẽ có chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trước nhà ĐKVĐ K.League, Jeonbuk Motors. Nhiều khả năng Công Phượng sẽ tiếp tục đá chính trận này.

 Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN