Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:56
RSS

Xót xa những hình ảnh tan hoang sau trận lũ quét tại Yên Bái, Sơn La

Thứ sáu, 04/08/2017, 12:03 (GMT+7)

Mưa lớn kéo dài từ ngày 2/8 tại hai tỉnh Yên Bái và Sơn La đã gây ra một trận lũ quét, lũ ống. Thiệt hại về người và tài sản sau trận lũ này vô cùng nghiêm trọng.

Những ngày qua, ở hai tỉnh Yên Bái và Sơn La đã xuất hiện lũ quét kinh hoàng gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Theo thống kê sơ bộ, trận lũ quét tại Mù Căng Chải (Yên Bái) đã khiến 2 người chết, 13 người mất tích và 8 người bị thương. Lũ đã cuốn trôi 32 căn nhà, 14 ngôi nhà bị sập và 1 căn bị ngập trong nước. Hơn nữa, hệ thống giao thông cầu đường cũng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Có mặt tại Mù Căng Chải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm hỏi và chia sẻ mất mát tới các gia đình bị nạn. Phó Thủ tướng chỉ đạo tập trung cao độ tìm kiếm người bị nạn do đất đá vùi lấp, nước cuốn trôi. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự ứng phó rất khẩn trương của tỉnh Yên Bái.

Lũ quét tại Yên Bái

Khung cảnh tan hoang ở Mù Căng Chải sau mưa lũ. Ảnh Thời đại

Hiện, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn, Quân khu 2, Bộ NN&PTNT,Bộ TN&MT, Bộ GTVT… vào cuộc và phối hợp ứng cứu người dân. Đồng thời đánh giá lại vùng địa chất nguy hiểm tiềm ẩn lũ quét, làm lại đường giao thông, khắc phục công trình bị phá hủy.

Lu quet tai Yen Bai

Đất đá, cây gỗ nằm ngổn ngang sau mưa lũ tại thị trấn Mù Căng Chải, cản trở giao thông đi lại. Ảnh Báo Yên Bái

Mưa lũ tại Mù Căng Chải

Trường THPT Mù Cang Chải tan hoang sau mưa lũ. Ảnh Báo Yên Bái

Lũ quét tại Yên Bái 1

Theo ước tính ban đầu, Trường THPT Mù Cang Chải thiệt hại gần 1 tỷ đồng về hư hỏng trang thiệt bị và cơ sở vật chất. Ảnh Báo Yên Bái

Lũ quét tại Yên Bái 2

Ngay sau khi xảy ra lũ quét, lực lượng chức năng đã có mặt tham gia ứng cứu tại chỗ. Ảnh Page Yên Bái

Nhiều cây cổ thụ cũng không thể trụ vững trước trận lũ kinh hoàng. Ảnh Thời đại

Lũ quét tại Yên Bái 4

Giao thông bị tê liệt sau mưa lũ tại thị trấn Mù Căng Chải. Ảnh Page Yên Bái

Trong khi đó, tại huyện Mường La (Sơn La), mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 2/8 đến rạng sáng ngày 3/8 đã gây ra lũ ống, lũ quét làm thiệt hại lớn về người, tài sản. Theo Báo Sơn La đưa tin, tính đến 9h40 ngày 3/8, đã có ít nhất 3 người chết, 10 người mất tích, 2 người bị thương, 46 căn nhà bị cuốn trôi. 

Hiện, UBND huyện Mường La đang tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên khắc phục thiên tai tại chỗ, tham gia ứng cứu người, tài sản, di dời nhà của các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn và giữ gìn an ninh trật tự.

Một số hình ảnh sau mưa lũ:

Mưa lũ tại Mường La

Mưa lũ tại Mường La tỉnh Sơn La. Ảnh Vietnamplus

Mưa lũ tại Mường La 1

Mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở Mường La. Ảnh Thời đại

Mưa lũ tại Mường La 2

Người dân di tản đồ đạc còn xót lại sau cơn lũ lịch sử. Ảnh Thời đại

Mưa lũ tại Mường La 3

Khung cảnh tan hoang sau mưa lũ tại Mường La. Ảnh Facebook

Mưa lũ tại Mường La 4

Mưa lũ cuốn trôi cây cầu khiến giao thông đi lại khó khăn. Ảnh Facebook

 

Clip ghi lại sự tàn phá của mưa lũ tại Sơn La. Nguồn: Facebook

N.Q (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN