Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:57
RSS

Inter Milan dừng bước trước Juve, HLV Conte bào chữa thế nào?

Thứ tư, 10/02/2021, 09:50 (GMT+7)

Sau khi Inter Milan chỉ có được kết quả hòa 0-0 trước Juve ở trận bán kết lượt về Coppa Italia và thua chung cuộc 1-2, HLV Antonio Conte đã chỉ ra điểm yếu của Nerazzurri.

Ở trận lượt đi trên sân nhà, Inter Milan đã dẫn trước từ rất sớm nhưng sau đó bị Juve ngược dòng thắng 2-1. Thất bại đó khiến thầy trò Conte gặp rất nhiều bất lợi khi đến làm khách trước Juve trong trận lượt về.

Do nhiệm vụ phải ghi ít nhất 2 bàn trong 90 phút thi đấu chính thức mới có cơ hội đảo ngược tình thế, Inter đã dồn lên tấn công mạnh mẽ ngay từ những phút đầu tiên. Inter kiểm soát bóng nhỉnh hơn, có nhiều cơ hội dứt điểm hơn, nhưng sự nôn nóng khiến họ không có được độ chính xác cần thiết.

Theo thống kê, trong cả trận đấu, Inter có tới 21 pha dứt điểm, nhưng chỉ có 3 trong số đó trúng đích. Những Lautaro Martinez, Lukaku, Barella, Eriksen, Sensi... đều không thể hiện được sự sắc sảo và không thể đánh bại được thủ môn dày dạn kinh nghiệm Buffon.

Trong khi đó, Juve đã có những pha phản công chớp nhoáng và tương đối nguy hiểm. Nếu Ronaldo không vô duyên ở trận này, Juve lẽ ra đã có được bàn thắng.

Không thể ghi bàn vào lưới Juve ở trận này, Inter chấp nhận kết quả hòa 0-0 và bị loại khỏi Coppa Italia với tổng tỷ số 1-2. Điều này khiến HLV Conte, người từng dẫn dắt Juve, tỏ ra rất thất vọng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Conte cho biết: "Lẽ ra chúng tôi phải tận dụng tối đa các cơ hội tạo ra trong 180 phút thi đấu. Tôi nghĩ rằng tôi đã chứng kiến hai đội chiến đấu mạnh mẽ với nhau đến phút cuối cùng, nhưng thật không may là chúng tôi đã phải trả giá khi ghi ít bàn thắng hơn.

Ở trận lượt đi, chúng tôi đặt mục tiêu ghi bàn sớm vì biết rằng điều đó có thể gây ra vấn đề cho Juve. Ở trận đấu này, chúng tôi đã cố gắng xoay chuyển tình thế nhưng không thể. Chúng tôi cần học hỏi từ chính những sai lầm của mình để khắc phục hậu quả trong các trận đấu tiếp theo".

Đánh giá kỹ hơn về trận đấu và phong độ của các học trò, HLV Conte chia sẻ: "Chúng ta không nên quên sự thật rằng đội bóng đã phải chơi một trận rất khó khăn trước một đối thủ cực mạnh như Juve, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc. Lukaku không đạt phong độ cao trong vài trận gần đây nhưng đã cống hiến hết mình ở trận này. Eriksen đã chơi đúng vai trò của cậu ấy. Brozovic cũng vậy. Sensi cần tự tin hơn để có những đóng góp tích cực.

Các cầu thủ đều có những khoảnh khắc không đạt được phong độ đỉnh cao, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ nhất có thể và luôn nhìn về phía trước. Chúng tôi lẽ ra có thể làm tốt hơn và đó thực sự là điều tiếc nuối. Dẫu sao, điều quan trọng là Inter đã lấy lại được uy tín và bắt đầu gây ra nỗi sợ hãi cho đối thủ".

Anh Nguyễn
Theo Dân Việt