Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:35
RSS

Indonesia chính thức sa thải HLV Mcmenemy

Thứ tư, 06/11/2019, 09:55 (GMT+7)

Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Liên đoàn bóng đá Indonesia đã chính thức sa thải HLV Mcmenemy vì thành tích tệ hại của HLV này cùng đội bóng xứ Vạn đảo.

Sau buổi họp của PSSI diễn ra tại Jakarta chiều 5/11, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã chính thức sa thải HLV Mcmenemy vì thành tích tệ hại của HLV này cùng đội bóng xứ Vạn đảo tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau giai đoạn lượt đi, tuyển Indonesia đứng cuối bảng G vòng loại World Cup 2022 với 4 trận toàn thua, ghi vỏn vẹn 3 bàn và để thủng lưới đến 14 gần như hết cơ hội giành vé vào vòng loại thứ 3.

Thời gian này là quá gấp rút để PSSI có thể tìm kiếm HLV mới cho tuyển Indonesia. Trước đó, báo chí Indonesia cũng đã loan tin lãnh đạo PSSI sẽ giữ ghế cho HLV Mcmenemy đến sau trận gặp Malaysia. 

Indonesia sa thải HLV Mcmenemy trước lượt trận thứ 5 World Cup
Indonesia sa thải HLV Mcmenemy trước lượt trận thứ 5 World Cup

Sau khi sa thải HLV Mcmenemy, báo chí Indonesia đã nhanh chóng đưa ra danh sách các ứng cử viên thay thế. Trong số này sáng giá nhất là người cũ Luis Milla và cựu HLV tuyển Hàn Quốc Shin Tae-yong. Theo báo chí Indonesia, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Alfred Riedl cũng được xem là ứng viên tiềm năng.

Trong khi đó, theo thông tin từ Fox Sports, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang liên hệ với HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong để thay thế cho ông Simon McMenemy. Mọi thứ vẫn đang trong vòng đàm phán và nếu suôn sẻ thì nhà cầm quân 49 tuổi này sẽ nhanh chóng tiếp nhận "ghế nóng" ở Indonesia.

Ông Shin Tae-yong (49 tuổi) có 10 năm kinh nghiệm cầm quân, từng dẫn dắt U20, U23 và đội tuyển Hàn Quốc vào năm 2018. Bên cạnh HLV Shin Tae-yong, PSSI cũng liên hệ với HLV người Tây Ban Nha Luis Milla cho vị trí HLV trưởng tuyển Indonesia.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN