Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:32
RSS

Ideguchi dành lời có cánh cho các cầu thủ HAGL trước trận gặp Nhật Bản

Thứ tư, 10/11/2021, 10:09 (GMT+7)

Trước thềm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022, Ideguchi đã dành những lời có cánh cho các đồng đội cũ ở HAGL.

Masaaki Ideguchi là cựu tiền vệ từng thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn 2016 - 2017. Trước thềm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 Ideguchi đã dành những lời có cánh cho các đồng đội cũ ở HAGL.

Trung vệ này chia sẻ với trang Pháp luật và bạn đọc: "Ở Việt Nam, tôi thích khá nhiều cầu thủ. Có rất nhiều đồng đội cũ của tôi ở đây. Tôi luôn cổ vũ cho các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, và đặc biệt yêu thích Công Phượng. Anh ấy có kỹ thuật tuyệt vời. Nếu mang quốc tịch Nhật Bản và có đầy đủ điều kiện, thậm chí Công Phượng có đủ tiềm năng để được chơi cho đội tuyển quốc gia.

Còn trong đội hình của Nhật Bản ở thời điểm này, tôi từng là đồng đội cũ của đội trưởng Nagatomo. Chúng tôi chơi cùng nhau ở đội bóng của trường trung học. Tuy nhiên cũng đã rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau".

Về  trận đấu tới đây giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản trên sân Mỹ Đình, cựu cầu thủ của HAGL nhận định: "Vòng loại cuối World Cup là nơi tranh tài của những đội tuyển hàng đầu châu lục, chúng ta không thể chắc chắn một điều gì trước mỗi trận đấu. Nhật Bản là một đội tuyển mạnh, nhưng các đội bóng khác cũng có những bước phát triển không kém.

Nếu so với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới, chắc chắn Nhật Bản sẽ được đánh giá cao hơn. Ở Nhật Bản hiện tại có rất nhiều những ngôi sao đang thi đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, trong khi Việt Nam chỉ có mỗi thủ môn Đặng Văn Lâm là thi đấu ở nước ngoài.

Tuy nhiên, đội tuyển Nhật Bản từng rất vất vả khi đối đầu với Việt Nam tại Asian Cup 2019, và chỉ giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền. Tôi tin trận đấu tới cũng sẽ khó khăn không kém với các cầu thủ Nhật Bản.

Các cầu thủ Việt Nam đừng run sợ hay kiêng dè gì khi chạm trán với Nhật Bản. Nếu muốn có một kết quả tốt, các cầu thủ Việt Nam cần chơi bùng nổ, chờ đợi sai lầm từ hàng phòng ngự đối phương. Tôi yêu Việt Nam, nhưng tôi cũng là người Nhật Bản. Vì vậy tôi dự đoán 2 đội sẽ hòa nhau với tỷ số 1-1. Công Phượng và Minamino là những người ghi bàn ở trận đấu này", cựu cầu thủ của V.League nhận định.

Masaaki Ideguchi dự đoán Nhật Bản sẽ gặp khó trước Việt Nam
Masaaki Ideguchi dự đoán Nhật Bản sẽ gặp khó trước Việt Nam

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 11/11 trên sân vận động Mỹ Đình. Ở trận đấu này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ được tiếp sức bởi khoảng 12.000 khán giả từ trên các khán đài.

Sáng ngày 9/11, các đơn vị liên quan đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức tại sân Mỹ Đình trước khi diễn ra trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc họp với điều phối VAR do FIFA bổ nhiệm. Tại cuộc họp, ông MOHAMED Nagor Amir Bin Noor - điều phối VAR đưa ra đánh giá rằng phòng VAR đã có sự thay đổi và rất đẹp.

Trước đó, vào tháng 8, toàn bộ thiết bị hệ thống công nghệ hỗ trợ trọng tài hiện đại này đã có mặt tại Hà Nội và được chuyển về kho lạnh của VFF. AFC sẽ phối hợp với một đối tác chuyên về VAR để tham gia hỗ trợ 12 đội bóng, trong đó có Việt Nam để VAR được vận hành trơn tru tại sân Mỹ Đình.

Số tiền lắp đặt VAR sẽ do AFC chi trả. 3-4 ngày trước khi trận đấu diễn ra, việc lắp đặt VAR sẽ được thực hiện. Theo sự phân công của AFC, ông Hattab Hanna (người Syria) sẽ thay ông Alineibi Ammar Ali Abdulla Jumaa (UAE) để trực tiếp điều khiển công tác VAR của trận đấu giữa Việt Nam vs Nhật Bản.

Trợ lý cho ông Mohamed Abdullah Hassan là 3 trọng tài đồng hương gồm Mohamed Ahmed Yousef Abdulla, Hasan Mohamed Hasan Abdulla và Adel Ali Ahmed Khamis. Trọng tài Mohamed Abdullah Hassan là người mới cầm còi ở trận thua của ĐT Việt Nam trước Trung Quốc

Nguyễn Nguyễn
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại