Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:31
RSS

Huỳnh Như đạt hiệu suất ghi bàn ‘khủng’ ở Bồ Đào Nha

Thứ hai, 06/02/2023, 08:00 (GMT+7)

Hiện tại, Huỳnh Như đã chơi 16 trận trên mọi đấu trường của Lank FC, ghi 6 bàn và kiến tạo hai lần để đồng đội ghi bàn.

Ở vòng 13 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha, Lank FC làm khách trên sân của Torreense. HLV Daniel Pacheco cất Huỳnh Như trên băng ghế dự bị để tập trung cho khâu phòng ngự.

Sau hiệp một không có bàn thắng nào được ghi, Huỳnh Như được tung vào sân. Tuy vậy, Lank FC là đội nhận bàn thua trước sau phát dứt điểm tinh tế của đội chủ nhà.

Tới phút thứ 61, Huỳnh Như có pha đi bóng kỹ thuật khiến cầu thủ đối phương phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo. Trước chấm đá phạt, tiền đạo của tuyển nữ Việt Nam đưa bóng đi vào góc hiểm gỡ hòa cho đội nhà.

Với tâm lý tốt sau pha ghi bàn của Huỳnh Như, phút 72, Rita có sút chân trái vào góc xa ấn định chiến thắng 2-1 cho Lank FC. Thắng lợi thứ hai liên tiếp giúp Lank FC giữ vị trí thứ 6 với 20 điểm.

Huỳnh Như đạt hiệu suất ghi bàn ‘khủng’ ở Bồ Đào Nha
Huỳnh Như đạt hiệu suất ghi bàn chất lượng ở Bồ Đào Nha

Theo thống kê, Huỳnh Như đã chơi 16 trận trên mọi đấu trường của Lank, ghi 6 bàn và kiến tạo hai lần để các đồng đội ghi bàn. Xét về số lượng, cô đang đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn đội bóng, ít hơn tiền đạo Brazil Malu Schmidt hai bàn.

Nhưng tính về hiệu suất, Huỳnh Như đều dẫn đầu đội. Tiền đạo 32 tuổi đạt trung bình 2,7 trận cho một bàn thắng, thống kê tốt nhất trong 15 cầu thủ đã ghi bàn cho Lank. Thậm chí cô chủ yếu thi đấu từ dự bị, khi mới chơi trung bình 45,5 phút mỗi trận.

Hiệu suất của cô theo thời gian là 121,5 phút một bàn, cao nhất trong những cầu thủ đã ghi hơn một bàn cho đội bóng khiến ban huấn luyện của Lank FC và các cổ động viên của đội bóng này hết sức hài lòng.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại