Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:24
RSS

HLV Henrique Calisto nhận định về tân HLV tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 04/02/2023, 07:04 (GMT+7)

HLV Henrique Calisto cho rằng, tân HLV tuyển Việt Nam sẽ là người tài năng và phải hướng tới tương lai.

Sau AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo đã quyết định chia tay Việt Nam sau 5 năm gắn bó với rất nhiều thành công đáng ghi nhận. Hiện, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tích cực tìm HLV trưởng cho các đội tuyển Việt Nam và hướng tới mục tiêu đưa bóng đá dự World Cup ở tương lai gần.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV Henrique Calisto nêu quan điểm cá nhân trên trên Zing: "Tôi không tin một năm là đủ để một HLV thành công ở đội tuyển. Họ cần ít nhất 4 năm. Đó là thời gian tối thiểu cho một kế hoạch tốt. Tôi ở Việt Nam 10 năm và hiểu rõ mọi thứ về nền bóng đá nhờ đi xem các trận đấu tại V-League.

HLV tương lai của tuyển Việt Nam nên ký hợp đồng 4 năm. Đó phải là HLV xuất sắc, người không chỉ muốn hướng đến chiến thắng mà phải chuẩn bị kế hoạch tương lai. Đừng quan trọng những chiến thắng nhất thời.

Tôi biết nhiều HLV ở châu Âu không có bản lý lịch ấn tượng nhưng lại am hiểu sâu rộng và rất giỏi. Ngoài lý lịch, VFF cần quan tâm đến khía cạnh phát triển nền bóng đá nước nhà khi chọn HLV.

HLV Henrique Calisto nhận định về tân HLV tuyển Việt Nam
HLV Henrique Calisto khuyên VFF lên ký hợp đồng với HLV châu Âu

Hiện HLV người Pháp Philippe Troussier được cho là sẽ lên nắm quyền ở cả ĐTQG và U23 Việt Nam trong ít ngày tới. Nguồn tin uy tín tiết lộ, HLV Troussier sẽ có mặt ở Việt Nam vào đầu tháng 2.

Vị chiến lược gia sinh năm 1955 sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm điều khoản gia hạn 1 năm nếu hai bên tiếp tục tìm được tiếng nói chung. Cựu HLV tuyển U19 Việt Nam sẽ được hưởng mức lương rất cao cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Lương cao nên nhiệm vụ của HLV Troussier cũng rất nặng nề. Cụ thể, ông sẽ phải giúp U23 Việt Nam bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, giúp ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023, đồng thời tiếp tục góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup (2026), qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho tham cho tham vọng đoạt vé dự VCK World Cup 2030.

Cho tới hiện tại, lứa cầu thủ sinh năm 2001 - 2002 mà HLV Philippe Troussier từng dẫn dắt đều đang dần trưởng thành như Tiến Long, Văn Tùng, Văn Khang, Công Đến, Khắc Lương... Trong khi lứa 2003 - 2004 vẫn đang tiếp đà phát triển dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn - một người rất mát tay trong đào tạo trẻ.

Trong khoảng 2 mùa giải gần đây, các cầu thủ trẻ cũng đang dần được trao cơ hội ra sân tại V.League. Đó sẽ là cơ sở để HLV Philippe Troussier tiếp tục thực hiện dự án còn dang dở của mình trước đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại