Thứ năm, 28/03/2024 | 16:50
RSS

Hữu Thắng úp mở khả năng chia tay đội tuyển Việt Nam

Thứ năm, 08/12/2016, 09:15 (GMT+7)

Sau trận hòa 2-2, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng đã đánh mất chiếc vé tham dự trận chung kết AFF Cup. Trước thất bại đau đớn này, ông đã tuyên bố khả năng chia tay đội tuyển.

Không thể lật ngược thế cờ trong trận bán kết lượt về với Indonesia ngay trên sân nhà, huấn luyện viên Hữu Thắng cho biết:

"Đây là một thời khắc khó khăn. Không ai mong muốn kết quả này xảy ra cả, nhưng bóng đá là vậy. Các cầu thủ không xứng đáng phải nhận những lời chỉ trích này, mọi trách nhiệm nên được quy về cho tôi.

Chúng tôi đã phụ lòng người hâm mộ khi không thể giành chiến thắng dù đã làm hết sức mình. Tuy nhiên tôi mong rằng mọi người hãy hiểu và thông cảm cho đội bóng.

Huấn luyện viên Hữu Thắng ảnh 1

Huấn luyện viên Hữu Thắng có khả năng xin từ chức

Tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào nữa. Tôi đã nghĩ đến việc chia tay đội tuyển và nhường chiếc ghế huấn luyện cho người khác. Khi đội tuyển không có lối chơi hiệu quả và không đạt được thành tích tốt, tôi nghĩ một sự thay đổi là hợp lý."

Bên kia chiến tuyến, ông Alfred Riedl cũng bày tỏ suy nghĩ sau trận đấu, ông cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên giữ lại huấn luyện viên Hữu Thắng:

"Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một tinh thần tuyệt vời kể cả khi bị thiếu một cầu thủ. Việt Nam đã phòng ngự kiên cường và vùng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên các bạn đã không giữ được tinh thần đó trong hiệp phụ. Hữu Thắng đã lựa chọn nhân sự một cách tốt nhất trong trận đấu này, VFF không nên sa thải cậu ấy.

Huấn luyện viên Hữu Thắng ảnh 2

Ông Alfred Riedl khuyên VFF nên giữ huấn luyện viên Hữu Thắng

Chúng tôi không dựa vào may mắn để vượt qua Việt Nam, đội tuyển Indonesia hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này. Sau đây, chúng tôi sẽ tập trung cho trận chung kết AFF Cup sắp tới."

Chưa biết quyết định cuối cùng của Liên đoàn về huấn luyện viên Hữu Thắng ra sao, nhưng người hâm mộ Việt Nam đã quá buồn với việc cả Công Vinh lẫn Thành Lương đều nói lời chia tay đội tuyển.

Nguyệt Anh
Theo Đời sống Plus