Thứ năm, 25/04/2024 | 10:38
RSS

Phía sau điều kỳ lạ trong buổi họp báo của huấn luyện viên Hữu Thắng

Thứ tư, 07/12/2016, 15:49 (GMT+7)

Không phải Công Vinh, Thành Lương - những nhà vô địch AFF Cup, hay Xuân Trường - hạt nhân trong đội hình, huấn luyện viên Hữu Thắng lại để tiền đạo Công Phượng ngồi cạnh trong buổi họp báo mới đây.

Trước trận đấu quan trọng nhất đến thời điểm này của AFF Cup, huấn luyện viên Hữu Thắng bất ngờ để tiền đạo Công Phượng ngồi bên cạnh mình. Đây được xem là một điều khá kỳ lạ và nhiều "động cơ". 

Cụ thể, chuyện Công Phượng có thi đấu hay không là một câu hỏi đang rất được quan tâm trong những ngày vừa qua. 

Tiền đạo Công Phượng chỉ là một cái tên trên băng ghế dự bị và sẽ đem đến sự khác biệt bằng những khoảnh khắc xuất thần. Công Phượng không phải là một cái tên có đủ khả năng đá chính trong trận cầu sinh tử này.

Tuy nhiên trước sức ép quá lớn của người hâm mộ về hàng công vô hại với Văn Quyết, Công Vinh hay Thành Lương - những cầu thủ đã thi đấu tồi và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong trận bán kết lượt đi, chuyện Công Phượng đá chính lại được xì xào, bàn tán.

Tiền đạo Công Phượng ảnh 1

Tiền đạo Công Phượng bất ngờ xuất hiện ở buổi họp báo trước trận

Trong buổi họp báo này, huấn luyện viên Hữu Thắng nói rằng đã sẵn sàng để lội ngược dòng trước Indonesia, rằng cuộc gặp gỡ với người thầy Alfred Riedl là một điều đặc biệt, rằng vẫn còn một con đường dài phía trước để đi.

Và quan trọng nhất, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định ông "không chịu bất kỳ một sức ép nào về việc lựa chọn đội hình ra sân", và trong mọi trường hợp, ông là "người chịu trách nhiệm cao nhất".

Đó là một lời khẳng định chắc nịch về sự xuất hiện của Công Phượng trong trận đấu tới, là trên ghế dự bị chứ không phải như mong muốn của người hâm mộ. Ngoài ra, điều đó cũng chứng tỏ sự khôn khéo của ông thầy Hữu Thắng, khi ông muốn thổi bay mọi sức ép trước trận đấu quan trọng này.

Và sức ép đó không phải dành cho ông, mà dành cho Công Phượng.

Công Phượng là một trong những tài năng trẻ hàng đầu của đội tuyển, tuy nhiên sau nhiều biến cố, Phượng đã bị sốc tâm lý dẫn đến thiếu tự tin và suy giảm phong độ trầm trọng. Có thể kể đến việc anh phải ngồi dự bị trong hầu hết mùa giải tại câu lạc bộ, hay việc chỉ được ra sân ít ỏi trong màu áo đội tuyển ở giải này.

Vì vậy vào lúc này, đặt niềm tin vào Công Phượng là một điều quá mạo hiểm, khi Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để lội ngược dòng. Nếu như cho Công Phượng vào sân từ đầu, chơi tốt thì không nói, nhưng nếu đá không hay (khả năng này dễ xảy ra hơn rất nhiều), chẳng những đội tuyển Việt Nam bị yếu đi, mà sự nghiệp của chính Công Phượng cũng bị hủy hoại.

Tiền đạo Công Phượng ảnh 2

Tiền đạo Công Phượng còn cả một sự nghiệp dài trước mắt

Một chút liên tưởng, chúng ta đều biết cái cách Jose Mourinho bảo vệ Mkhitaryan tại Man United ra sao. Ông đặt niềm tin rất lớn vào Mkhitaryan. Tuy nhiên khi anh bị "chấn thương tâm lý", ông đã giữ ngôi sao này trên ghế dự bị trong một thời gian dài.

Và đó là điều huấn luyện viên Hữu Thắng đang làm để bảo vệ cậu học trò, bảo vệ tương lai của đội tuyển Việt Nam.

Ở tuổi 21, Công Phượng còn quá trẻ để nắm giữ trọng trách, nhất là khi huyền thoại Công Vinh vẫn còn đó. Anh còn cả một tương lai rộng mở phía trước, và không cần phải ôm trọn mọi áp lực về mình bằng việc nôn nóng ra sân.

Và đó là điều anh hiểu rõ, khi viết trên trang cá nhân của mình: "Nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng thể hiện hết mình cống hiến cho đội tuyển quốc gia những gì tốt nhất. Còn mục tiêu ghi bàn, đội tuyển Việt Nam là một tập thể, ai ghi bàn cũng hết sức quan trọng chứ không gì riêng tôi!"

Huấn luyện viên Hữu Thắng hiểu điều đó. Tiền đạo Công Phượng hiểu điều đó. Vấn đề là bây giờ, người hâm mộ cần dừng việc đặt trọng trách vào vai Công Phượng, và phải hiểu một điều: Công Phượng không tỏa sáng là một điều rất đỗi bình thường.

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus