Thứ tư, 24/04/2024 | 03:50
RSS

Hữu Thắng háo hức so tài với các đàn anh ở đội tuyển quốc gia

Thứ ba, 21/09/2021, 11:54 (GMT+7)

Chia sẻ với truyền thông, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, người được mệnh danh là “tiểu Xuân Trường” tỏ ra hào hứng trước trận so tài với tuyển quốc gia.

Tuyển U22 Việt Nam cũng đang tích cực tập luyện tại Hà Nội bên cạnh ĐTQG Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho Vòng loại U23 châu Á 2022.

Các cầu thủ trẻ luôn phải nỗ lực hết mình trong các buổi tập để mong muốn có tên trong danh sách tham dự Vòng loại U23 châu Á.

Ít ngày tới U22 sẽ tiếp tục có 2 trận thi đấu giao hữu với đàn anh tuyển quốc gia (lần lượt vào ngày 22/9 và 26/9). Ở trận giao hữu vừa qua với ĐT Việt Nam, U22 Việt Nam đã để thua 2-3 trong đó tiền đạo Nguyễn Công Phượng ghi 1 cú đúp cho ĐTQG.

Đây sẽ là 2 bài test quan trọng đối với ĐT U22 Việt Nam nhằm xác định rõ hơn những cái tên sẽ góp mặt trong chiến dịch Vòng loại U23 châu Á 2022.

Chia sẻ với truyền thông, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, người được mệnh danh là “tiểu Xuân Trường” tỏ ra hào hứng:

“Do hoàn cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, U22 Việt Nam đã không có đối tượng để giao hữu. Tuy vậy, tôi nghĩ việc được thi đấu với các đàn anh tại ĐT Việt Nam là điều rất tốt và bổ ích. Mỗi lần được đá với đội tuyển đều giúp chúng tôi rút ra thêm nhiều bài học kinh nghiệm hơn.

Không chỉ tôi mà tất cả các cầu thủ trong đội đều có sự chuẩn bị cả về tinh thần và thể lực, dốc hết khả năng để hướng đến giải đấu sắp tới.

Thời gian vừa qua, dù được tạm nghỉ nhưng tôi vẫn tự tập luyện để bổ sung về sức mạnh, thể lực cho bản thân. Mục tiêu của tôi là hướng tới danh sách cuối cùng góp mặt tại Vòng loại U23 châu Á”.

Hữu Thắng háo hức so tài với các đàn anh ở đội tuyển quốc gia
Hữu Thắng háo hức so tài với các đàn anh ở đội tuyển quốc gia Việt Nam

Theo kết quả bốc thăm Vòng loại U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Myanmar, U23 Hồng Kông và U23 Đài Loan.

Vòng loại U23 Châu Á 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 23 - 31/10/2021 với 43 đội tuyển tham dự. Sau khi vòng đấu bảng kết thúc, 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết (tổ chức tại Uzbekistan vào năm 2022).

Theo lịch thi đấu của AFC, U23 Việt Nam sẽ thi đấu tại Đài Loan và sẽ mở màn bằng trận so tài với đội chủ nhà vào ngày 23/10.

Sau đó 2 ngày (25/10), chúng ta đối đầu với U23 Hong Kong. Văn Toản và các đồng đội sẽ kết thúc vòng bảng bằng trận so tài với U23 Myanmar vào ngày 27/10.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, tờ Sports.ltn tiết lộ, Hiệp hội bóng đá Đài Bắc Trung Hoa (CTFA) đã gửi đơn tới AFC để xin rút đăng cai vòng loại U23 châu Á 2022 (nam) và vòng loại Asian Cup nữ 2022.

Đây là quyết định được đưa ra sau khi CFTA cân nhắc các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức giải cũng như quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Đài Bắc Trung Hoa.

"CFTA bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và đã gửi lời giải thích đến ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa. CFTA nhấn mạnh dù không thể thi đấu trên sân nhà như dự kiến, nhưng đơn vị này vẫn sẽ hỗ trợ hết mức để các đội tiếp tục chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới", tờ Sports.ltn cho biết.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Thời đại