Thứ ba, 23/04/2024 | 15:37
RSS

Hụt Văn Toàn, CLB TP.HCM tiếp tục hỏi mua 'tiểu Xuân Trường' của HAGL

Thứ tư, 25/12/2019, 09:44 (GMT+7)

Sau khi chiêu mộ thành công Công Phượng, CLB TP HCM tiếp tục lê kế hoạch mua tiền vệ được mệnh danh là "tiểu Xuân Trường" của HAGL.

Sau khi thống nhất các điều khoản với Hoàng Anh Gia Lai và Sint-Truidense, CLB TP Hồ Chí Minh đã chính thức sở hữu thành công Công Phượng cho mùa giải V-League 2020. Đây được xem là một quyết định có lợi cho cả hai bên đặc biệt là Công Phượng.

Tiền đạo tuyển Việt Nam có cơ hội ra sân nhiều hơn để tìm lại cảm giác bóng và có cơ hội đá chính trong màu áo đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2022 tới. Ngược lại, có Công Phượng, CLB TP Hồ Chí Minh sẽ có được mũi nhọn chất lượng trên hàng công để chinh chiến ở nhiều giải đấu trong mùa giải mới. 

Tại đội bóng miền nam, Công Phượng sẽ có dịp tái ngộ với hai đồng đội cũ trong màu áo phố Núi trước đây là Lê Đức Lương và Lê Văn Sơn, hai cầu thủ thi đấu cho CLB TP Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây CLB TP.HCM đang xúc tiến thương vụ thứ 4 với cái tên được ấn định là tiền vệ Triệu Việt Hưng. Trước đó, đội á quân V.League 2019 muốn mượn tiền đạo Nguyễn Văn Toàn để tăng sức mạnh cho hàng công, tuy nhiên, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức không muốn để trụ cột của mình ra đi.

CLB TP.HCM hỏi mua Triệu Việt Hưng của HAGL
Sau Công Phượng, CLB TP.HCM hỏi mua Triệu Việt Hưng của HAGL

Khác với trường hợp của Văn Toàn, khả năng cao Triệu Việt Hưng sẽ cập bến đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng trong thời gian tới do HAGL đang dư thừa cầu thủ ở vị trí tiền vệ và có ý định một số cầu thủ trẻ lên đội một ở mùa giải 2020.

Ở SEA Games 30 vừa qua, Việt Hưng là thành viên đội U22 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam. Hiện tại, anh đang cùng U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á sắp tới.

Trước đó,  CLB TP Hồ Chí Minh cũng đã chiêu mộ thành công bộ đôi cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam là thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Võ Huy Toàn, đây đều là những bổ sung hết sức chất lượng cho mùa giải mới của HLV Chung Hae Seong.

Với lực lượng hùng hậu cùng một HLV tài năng, TP Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ chinh phục thành công ngôi vô địch V.League đồng thời tiến xa ở AFC Cup 2020 tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN