Thứ năm, 28/03/2024 | 13:25
RSS

Hung hãn cầm dao đâm công an vì bị bắt quả tang đánh bạc

Thứ năm, 21/03/2019, 18:27 (GMT+7)

Khi lực lượng công an đang tiến hành lập biên bản để thu giữ số tang vật đánh bạc thì bất ngờ hai đối tượng mỗi người cầm 1 con dao đánh vào người 2 công an viên.

Theo Người lao động, gày 21/3, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tạm giữ Trần Hồng Phúc (SN 1990, ngụ TP Biên Hòa) và Dương Văn Chưởng (SN 1987, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 20/3, nắm thông tin về một sòng bài ăn tiền đang hoạt động tại ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước (TP Biên Hòa), công an xã này đã cử 4 công an viên đến hiện trường xử lý. Khi lực lượng công an xuất hiện, những người tham gia đánh bạc bỏ chạy tán loạn.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an đang tiến hành lập biên bản để thu giữ số tang vật gồm 6 xe máy và số tiền 500 ngàn đồng thì bất ngờ hai đối tượng Phúc và Chưởng đang ở gần đó mỗi người cầm 1 con dao đánh vào người 2 công an viên.

Đâm rách mặt công an vì bị bắt quả tang đánh bạc
Chân dung 2 đối tượng Phúc và Chưởng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chưa dừng lại, hai đối tượng tiếp tục ngăn cản không cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Phúc đã dùng một đoạn căm xe máy dài hơn 10cm đâm vào mặt một công an viên.

Trước tình hình trên, Công an xã Tam Phước đã điều động thêm lực lượng tới khống chế Phúc và Chưởng đưa về trụ sở làm việc. Riêng anh Trí và anh Yên được đưa vào bệnh viện điều trị ngay sau đó. Theo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, anh Trí bị thương ở phần lưng, còn anh Yên bị thương vùng mặt phải khâu 10 mũi.

Bước đầu công an xác định Phúc và Chưởng là người đứng ra tổ chức sòng bài trên. Trong đó, Phúc từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, bị tuyên án 5 năm tù.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND TP Biên Hòa và Công an TP Biên Hòa đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên 2 công an viên bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Đồng thời hỗ trợ mỗi người số tiền 4 triệu đồng.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN