Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:24
RSS

Hải Phòng: Công an nói gì sau vụ một cán bộ đe dọa 'tát vỡ mồm' dân?

Thứ năm, 21/03/2019, 15:10 (GMT+7)

Trong lúc dựng lại vụ việc cố ý gây thương tích, một cán bộ Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đe dọa 'tát vỡ mồm' người nhà bị hại.

Hải Phòng: Công an nói gì sau vụ một cán bộ đe 'tát vỡ mồm' dân?
Công an lên tiếng vụ đe 'tát vỡ mồm' người nhà bị hại ở Hải Phòng. Ảnh: Lao Động

Sáng 21/3, thượng tá Võ Xuân Trọng – Trưởng Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) – nơi bị công dân tố có cán bộ công an đe “đánh vỡ mồm dân” đã có buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí để thông tin chính thức về vụ việc.

Trước đó, Công an huyện Kiến Thụy nhận được đơn kiến nghị của chị Đặng Thị Thương (33 tuổi, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) về việc có cán bộ công an có lời nói, hành vi chưa đúng chuẩn mực.

Theo đó, trung tá Nguyễn Đức Trưởng - Phó trưởng Công an huyện Kiến Thụy, người trực tiếp chỉ đạo vụ việc cho biết trên báo Lao Động, nguyên nhân bắt nguồn từ vụ việc đánh người gây thương tích xảy ra giữa bố chị Thương là ông Đặng Văn Phương (SN 1954) và bà Nguyễn Thị Tám (em dâu, nhà ở bên cạnh). Lúc này, ông Phương bị bà Tám dùng gậy hành hung gây thương tích vào ngày 16/9/2018.

Ngay hôm sau đó, khi nhận được đơn trình báo của bà Vĩnh (vợ ông Phương) về vụ việc ông Phương bị đánh, Công an huyện Kiến Thụy đã điều tra, xác minh vụ việc và có mời đại diện Viện KSND tham gia quá trình tố tụng.

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy sau đó đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Tám vể tội Cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, do không đồng ý với kết luận điều tra vì cho rằng còn bỏ lọt tội phạm (là chồng và con bà Tám), chị Đặng Thị Thương đã có đơn kiến nghị. Công an huyện Kiến Thụy đã tổ chức thực hiện lại hiện trường vụ án.

Theo trung tá Nguyễn Đức Trưởng, tại buổi dựng lại hiện trường, chị Thương là đối tượng không liên quan vụ án, đã được đồng chí thực hiện nhiệm vụ tại đó mời ra khỏi hiện trường, nhưng chị Phương vẫn có những lời nói, hành vi không tốt đối với lực lượng công an.

“Về đơn kiến nghị của chị Phương cho rằng có cán bộ công an có lời nói không phù hợp, Công an huyện Kiến Thụy sẽ thu thập chứng cứ, xác minh lại vụ việc. Nếu cán bộ công an vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật” – trung tá Nguyễn Đức Trưởng nói.

Thượng tá Võ Xuân Trọng khẳng định, lực lượng điều tra Công an huyện Kiến Thụy đã thực hiện việc điều tra vụ án “cố ý gây thương tích” đúng trình tự, thủ tục. Không có căn cứ để khởi tố chồng bà Tám là ông Đặng Văn Đức cùng con trai. Việc khởi tố bà Tám là đúng người đúng tội.

Trước đó, thông tin trên Gia đình & Xã hội, chị Thương (con gái ông Phương), sáng ngày 2/12/2018, tại trước sân nhà ông Phương đã xảy ra cuộc đối đáp giữa chị với 1 cán bộ Công an huyện Kiến Thụy.

Cụ thể, khi thấy đoàn công an huyện cùng VKSND huyện Kiến Thụy xuống dựng lại hiện trường trong một vụ án mà bố chị là người bị hại tuy nhiên thời điểm đó lại vắng mặt nên chị Thương đã tranh cãi với đoàn.

Liên quan đến vụ việc này, một đoạn clip ghi lại thể hiện khi người phụ nữ mặc váy hồng (chị Thương - PV) tỏ ý nóng giận, đối đáp với công an thì một cán bộ công an đã không kiềm chế được mà bảo: "Tao tát vỡ mồm, mày bố láo” (giây thứ 50).

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN