Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:00
RSS

Hotgirl Hà Thành khoe sắc tại cánh đồng cúc họa mi

Thứ ba, 19/11/2019, 11:39 (GMT+7)

Ngay từ khi những cánh hoa đầu tiên bắt đầu nở đã có những bạn trẻ đến đây để "check-in" cùng cúc họa mi đặc biệt này.

Hotgirl Hà Thành khoe sắc tại cánh đồng cúc họa mi
Hình ảnh các thiếu nữ Hà Thành khoe sắc tạ vườn cúc họa mi Thảo nguyên hoa Long Biên

Đầu đông, những vườn cúc họa mi lại đua nhau khoe sắc trắng tinh khôi. Loài hoa mộc mạc, thanh khiết đang mang tới nét tươi mới, nhẹ nhàng trong những ngày tiết trời se lạnh ở Hà Nội

Cúc họa mi tô điểm một góc nhà, góc bàn làm việc. Cúc họa mi theo những gồng gánh, xe đạp của những người bán hàng rong hiện diện trên nhiều góc phố phường. Cúc họa mi ngàn ngạt ở khu vườn ngoại thành.

Cúc hoạ mi là loại hoa dễ trồng, thời gian nở khoảng vài tuần. Hoa màu trắng muốt, nhuỵ vàng, mang vẻ đẹp vừa hoang dại, vừa lãng mạn, được nhiều người yêu thích.

Tại Hà Nội có khá nhiều địa điểm để chụp cúc họa mi như Thảo nguyên hoa Long Biên, làng hoa Tây Tựu, làng Nhật Tân, bãi đá sông Hồng...

Hotgirl Hà Thành khoe sắc tại cánh đồng cúc họa mi

Được biết, khu vực Thảo nguyên hoa Long Biên  rộng 3000m2 sẽ phủ trắng cúc họa mi liên tục trong vài tuần tới. Ngay từ khi những cánh hoa đầu tiên bắt đầu nở đã có những bạn trẻ đến đây để "check-in" cùng loài hoa vô cùng đặc biệt này. Vườn hoa cúc họa mi này cũng được chủ vườn thiết kế đan xen giữa những ngôi nhà và trang trí rất nhiều các tiểu cảnh tạo nên các góc chụp khá độc đáo và khác biệt cuốn hút được giới trẻ.

Thời gian thích hợp nhất để chụp ảnh ở khu vườn là từ sau 15h đến lúc hoàng hôn. Nếu sớm hơn, trời nắng gắt, ánh sáng không phù hợp để chụp ảnh.

Hotgirl Hà Thành khoe sắc tại cánh đồng cúc họa mi

Hotgirl Hà Thành khoe sắc tại cánh đồng cúc họa mi

Hotgirl Hà Thành khoe sắc tại cánh đồng cúc họa mi

Hotgirl Hà Thành khoe sắc tại cánh đồng cúc họa mi

Hotgirl Hà Thành khoe sắc tại cánh đồng cúc họa mi

Hotgirl Hà Thành khoe sắc tại cánh đồng cúc họa mi

Thiếu nữ Hà Thành vô cùng xinh đẹp và duyên dáng bên cúc họa mi



Thái Hà (Sóc Sơn, Hà Nội) cho hay: "Cúc họa mi 1 năm chỉ nở một lần, nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội 'tự sướng' với loài hoa xinh đẹp này".

 

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN