Thứ năm, 18/04/2024 | 19:05
RSS

Hơn 700 triệu đồng được các nhà hảo tâm gửi sang Hàn Quốc cứu người thanh niên Việt bị u não

Chủ nhật, 15/11/2020, 07:08 (GMT+7)

Chiều ngày 10/11, đại diện của báo Gia đình & Xã hội cùng Nhóm Thiện Tâm Cương Gián, lãnh đạo UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trao hơn 700 triệu đồng cho mẹ anh Trần Văn Quân.

Cho đến bây giờ, bà Nguyễn Thị Hương, 62 tuổi, là mẹ ruột của anh Trần Văn Quân vẫn không tin chỉ cách đây vài ngày cả gia đình không biết bấu víu vào đâu để có gửi sang Hàn Quốc cho con trai chữa bệnh.

Hơn 700 triệu đồng được các nhà hảo tâm gửi sang Hàn Quốc cứu người thanh niên Việt bị u não
Đại diện Báo Gia đình và xã hội lãnh đạo UBND xã Cương Gián và nhóm Thiện tâm Cương Gián trao hơn 700 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hương

Ngày 7/11, báo Gia đình và Xã hội đăng tải bài viết viết "Nước mắt người mẹ già khi con cả vừa mất, con út đã phải nhập viện vì u não" nhằm  kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp gia đình bà Hương (trú tại thôn Ngọc Huệ, xã Cương Gián) có thêm kinh phí gửi sang Hàn Quốc cho con trai Trần Văn Quân (SN 1987) để phẫu thuật do bị u não và đứt dây chằng máu não.

Hơn 700 triệu đồng được các nhà hảo tâm gửi sang Hàn Quốc cứu người thanh niên Việt bị u não
Bệnh viện tại Hàn Quốc, nơi anh Trần Văn Quân đang điều trị

Sau khi bài viết được đăng tải, UBND xã Cương Gián đã chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các nhóm từ thiện ở trên địa bàn phát động chương trình "Tình Người" của người Cương Gián ở mọi nơi trong nước và quốc tế để kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ mẹ con bà Hương.

Nhóm Thiện tâm Cương Gián đứng ra vận động người dân xã Cương Gián ở Việt Nam và Hàn Quốc được số tiền hơn 700 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hương cho biết, ngoài số tiền 700 triệu mà báo Gia đình và Xã hội phối hợp với nhóm Thiện Tâm Cương Gián hỗ trợ gia đình thì trong mấy ngày qua, có nhiều đoàn từ thiện khác và anh em, họ hàng cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình với số tiền hơn 100 triệu đồng để chuẩn bị cho ca phẫu thuật lần thứ 2 của Quân.

Hơn 700 triệu đồng được các nhà hảo tâm gửi sang Hàn Quốc cứu người thanh niên Việt bị u não
Cách đây ít ngày, bà Nguyễn Thị Hương không biết bấu víu vào đâu để có tiền cho con chữa bệnh.

Khi nhận số tiền hơn 700 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Hương rưng rưng nước mắt nói:  "Những ngày qua, gia đình ngày đêm chờ đợi phép màu nào đó. Thông qua bài viết nhân ái của quý báo, gia đình đã được mọi người giúp đỡ để có đủ kinh phí phẫu thuật lần 2 cho Quân. Theo thông báo từ phía bệnh viện thì số tiền quá lớn nên gia đình không biết bấu víu vào đâu, khi mà số tiền nợ cũ chữa bệnh cho chồng và anh trai vẫn chưa trả hết. Ân huệ này gia đình tôi không biết bao giờ mới trả được".

Hơn 700 triệu đồng được các nhà hảo tâm gửi sang Hàn Quốc cứu người thanh niên Việt bị u não
Anh Quân được chẩn đoán bị u não và đứt dây chằng máu não

Trong buổi trao gửi số tiền của các nhà hảo tâm gửi về cho gia đình, Chủ tịch UBND xã Cương Gián, ông Hoàng Văn Hà cho biết, sau khi bài viết của Báo Gia đình & Xã hội được đăng tải, có hàng trăm, hàng ngàn nhà hảo tâm ở khắp mọi miền Tổ quốc cũng như con em người Cương Gián xa quê đã chung tay, sẻ chia chút tấm lòng thơm thảo, mỗi người một ít để ủng hộ gia đình bà Hương có thêm kinh phí gửi sang Hàn Quốc cho anh Quân tiếp tục chữa bệnh.

"Về phía cấp ủy chính quyền, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn quý nhà hảo tâm, quý bà con người Cương Gián ở khắp mọi miền Tổ quốc đã chung tay giúp đỡ anh Quân có thêm kinh phí điều trị để có thêm cơ hội được sống và giúp đỡ gia đình vượt qua được cơn hoạn nạn này", Chủ tịch UBND xã Cương Gián nói.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN