Thứ năm, 19/09/2024 | 22:54
RSS

Hơn 4.670 người đã đi tàu Nhổn - Ga Hà Nội trong 2 giờ đầu tiên lăn bánh

Thứ sáu, 09/08/2024, 07:00 (GMT+7)

Vào 10h sáng nay 8/8, Công ty vận hành Hanoi Metro đã có thông tin nhanh về số lượng khách đi tàu trong 2 giờ đầu tiên vận hành.

Sau nhiều năm chờ đợi, sáng nay 8/8, tuyến đường sắt dài 8,5km metro Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức đi vào vận hành thương mại. 

Theo ghi nhận của báo Người đưa tin, dù 8h sáng tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội chính thức vận hành nhưng ngay từ sớm, rất nhiều người dân đã có mặt tại các ga tàu để mua vé, trải nghiệm.

Nhiều người dân xếp hàng tại quầy để mua vé lên tàu từ sáng sớm tinh mơ. Ảnh: Vân Đức

Chiếc vé tàu tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội khiến nhiều hành khách bất ngờ và thích thú bởi hình ảnh Khuê Văn Các - biểu tượng Hà Nội được in bên trên. Ảnh: báo Người đưa tin.

Chia sẻ trên báo Tiền phong về ngày đầu tiên tuyến metro vận hành thương mại, ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Hanoi Metro cho biết, nhiều người dân tò mò để trải nghiệm nên lượng khách đến các ga trong ngày đầu tiên rất đông, có những người chờ từ trước khi tàu chạy 1 - 2 tiếng.

"Theo số liệu cập nhật, sau 1 tiếng đón khách, đến 9h đơn vị đã có 2.119 hành khách đi trải nghiệm, đến 10h số hành khách đã gấp đôi lên tới 4.670 hành khách. Hiện nay khách đi về lan tỏa cho bạn bè, người thân cho nên khách đến càng đông và đấy chính là niềm vui lớn của chúng tôi", ông Trường chia sẻ.

Hành khách trên tàu điện  tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Báo Người đưa tin.

Nói về điểm khác biệt ở tuyến tàu điện metro Nhổn - Ga Hà Nội, ông cho biết tàu có sức chứa 944 hành khách, bao gồm cả hành khách đứng và hành khách ngồi (tỷ lệ ghế ngồi là 94/944, chiếm 10%). Bên cạnh đó, tàu đường sắt tuyến Nhổn - ga Hà Nội có tốc độ và tính năng gia tốc lớn hơn. Vì có tốc độ lớn hơn nên bắt đầu khởi hành sẽ hơi giật so với tuyến tàu trước đây.

Trong quy trình công tác, tại tuyến Nhổn - Ga Hà Nội tới mỗi bến lái tàu phải xuống đi ra một lần (vừa để quan sát an toàn vừa nhằm chống ngủ gật). Tàu metro Nhổn - ga Hà Nội có nút chống ngủ gật và camera nên lái tàu không phải rời vị trí khi tàu đến ga.

"Về hệ thống thu soát vé tự động, tuyến Nhổn - ga Hà Nội có nhận dạng khách hàng. Việc này giúp hạn chế tình huống cho người khác mượn vé. Đây cũng là điểm khác biệt, cũng là ưu điểm của hệ thống này”, Tổng Giám đốc Hanoi Metro cho biết.

TV (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại