Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:08
RSS

Hơn 11.000 người chết vì Covid-19 toàn cầu, Ý vẫn là 'điểm nóng'

Thứ bảy, 21/03/2020, 07:58 (GMT+7)

Ngày 20/3, Ý ghi nhận tăng thêm 627 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số lên 4.032 ca. Số người chết do Covid-19 tăng vọt ở châu Âu, lên 11.357, trong số 274.413 ca nhiễm.

Ý tăng kỷ lục thêm 627 ca tử vong do Covid-19 trong 1 ngày
Ảnh minh họa.

Số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết trong ngày 20/3, Ý đã ghi nhận thêm 627 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp covid-19 nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia Nam Âu này lên thành 4.032 ca.

Số liệu thống kê của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cũng ghi nhận thêm 5.986 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 47.021 trường hợp.

Đồng thời, Italy có tất cả 5.129 ca đã hồi phục, tăng 689 ca so với một ngày trước đó. Trong tổng số ca mắc bệnh hiện tại có 16.020 ca phải nhập viện, 2.655 trường hợp phải điều trị tích cực.

Theo Viện Y tế Quốc gia Italia, đến nay gần 3.700 nhân viên y tế của nước này đã mắc Covid-19, trong đó 17 người đã tử vong. Trong khi đó, dịch Covid-19 tại Ý chưa có dấu hiệu đạt đỉnh.

Số ca mắc mới và tử vong vì Covid-19 tại Italia tiếp tục tăng mạnh bất chấp các biện pháp ứng phó của chính phủ, trong đó có lệnh phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ ngày 10/3.

Giới chức Ý bức xúc khi những ngày gần đây nhiều người dân vẫn tiếp tục ra ngoài kể cả khi không có lý do cần thiết như đi dạo, chạy bộ bất chấp được khuyến cáo ở trong nhà nhằm tránh lây lan dịch.

Trước tình hình này, chính phủ Ý hôm qua buộc phải thắt chặt hơn quy định phong tỏa. Theo đó, bắt đầu từ hôm nay 21/3, toàn bộ công viên trên cả nước phải đóng cửa, người dân chỉ được phép tập thể dục quanh nhà. 

Covid-19 xuất hiện ở 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tây Ban Nha và Đức đã vượt qua Iran, trở thành vùng dịch lớn thứ ba và thứ tư thế giới sau Trung Quốc đại lục và Italy. Số ca tử vong ở châu Âu vượt 5.000.

Tây Ban Nha là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 21.510 ca nhiễm, 1.093 ca tử vong, tăng lần lượt 3.433 và 262 ca so với một ngày trước đó.

Tại Đông Nam Á, Malaysia là vùng dịch lớn nhất với 1.030 người nhiễm và 3 người chết. Indonesia là nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất khu vực, 32 ca trong số 369 người nhiễm. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN