Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:59
RSS

Cao tốc Hạ Long–Hải Phòng chưa thông xe, hàng trăm tấm chắn rác đã 'bốc hơi'

Thứ ba, 21/08/2018, 13:01 (GMT+7)

Tuy chưa đi vào hoạt động, nhưng hơn 100 tấm chắn rác trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đã bị mất trộm, biến miệng cống lổ chỗ như chiếc bẫy với người lưu thông.

mất trộm trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng
Chưa khánh thành, hơn 100 tấm chắn rác trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng bị mất trộm, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Ngày 21/8, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh vừa phát đi thông báo yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản trên tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, Dân trí đưa tin.

Theo đó, dù chưa đi vào hoạt động nhưng trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đã xảy ra nhiều vụ kẻ gian lấy cắp 117 tấm lưới chắn rác bằng gang ở các cống thoát nước.

Cụ thể, khu vực đường cao tốc đi qua cầu sông Chanh bị mất 67 tấm, đoạn qua sông Hốt mất 10 tấm, đoạn qua sông Rút mất 40 tấm. Các vị trí mất tấm gang này đều thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Trao đổi trên báo Thanh Niên, ông Vũ Văn Khánh - Giám đốc Sở giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cho biết, các tấm chắn rác có kích thước đủ lọt 1 bánh xe ô tô. Việc bị mất các tấm chắn như vậy sẽ biến các miệng cống thành bẫy tử thần cho phương tiện tham gia giao thông và khiến rác lấp đầy hố, nước mưa không thoát được làm ngập úng mặt đường.

mất trộm trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng
Hơn 100 tấm chắn rác bị mất trộm trắng trợn trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng . Ảnh báo Quảng Ninh

Khi sự việc xảy ra, Sở GTVT đã tạm dừng việc lắp đặt tấm gang chắn rác trên tuyến đường dẫn từ Hạ Long đến cầu Bạch Đằng và chỉ lắp đặt trở lại khi lực lượng Công an, chính quyền địa phương triển khai biện pháp ngăn chặn tình trạng trên.

Trước đó, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng được khởi công vào tháng 9/2014, có chiều dài 24,6km, rộng 25m được thiết kế 4 làn xe, vận tốc di chuyển tối đa 100km/giờ, kinh phí ước tính khoảng 13.000 tỷ đồng.

Tuyến đường bao gồm 2 dự án thành phần là: Dự án đường dẫn thành phố Hạ Long - cầu Bạch Đằng có chiều dài 19,3km được đầu tư theo nguồn vốn ngân sách.

Hiện Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị đưa vào sử dụng đúng dịp 2/9 tới đây. Dự kiến, Dự án đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng sẽ được khánh thành vào ngày 31/8.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc Hải Phòng - Hà Nội rút ngắn quãng đường từ thành phố Hạ Long đi Hà Nội là 180 km như hiện nay xuống còn 130 km; thời gian đi ô tô giảm từ 3,5 giờ còn 1,5 giờ. Chiều dài quãng đường từ Hạ Long đi Hải Phòng giảm từ 75 km xuống còn 25 km.

Khoản 1, Điều 303, Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: Người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên lạc, công trình điện lực, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng - an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội .. thì bị phạt tù từ 3-12 năm.


Xem thêm: Chân dung đội trưởng nhóm 'hiệp sĩ' bị băng trộm đ/â.m thương vong

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN