Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:42
RSS

Hôm nay tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 dưới lòng suối

Chủ nhật, 22/11/2020, 08:41 (GMT+7)

Thủy điện A Lin B1 (H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế) đã đóng hoàn toàn cửa van, đồng thời tạm ngừng phát điện nhằm giảm lưu lượng nước, tránh gây khó khăn, nguy hiểm trong việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, ngày 21/11, thủy điện A Lin B1 (H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế) đã đóng hoàn toàn cửa van, đồng thời tạm ngừng phát điện theo yêu cầu của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhằm giảm lưu lượng nước, tránh gây khó khăn, nguy hiểm trong việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Thủy điện A Lin B1, A Lin B2 trên sông A Lin chảy về sông Rào Trăng, nơi có thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 (H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế). Các thủy điện này đều có công suất phát điện khá nhỏ, tạo thành hệ thống thủy điện bậc thang.

Trong quá trình thi công xây dựng thủy điện Rào Trăng 3, ngày 12/10 vừa qua, sau một thời gian mưa lũ lớn, nhà điều hành của thủy điện Rào Trăng 3 bị đất đá sụt trượt vùi lấp khiến hàng chục người bị nạn. Ngoài những người thoát nạn, có 5 công nhân tử nạn, 12 công nhân mất tích.

Tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 dưới lòng suối
Hiện trường tìm kiếm. Ảnh: PLO

Cùng ngày, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng và dân quân địa phương đã hoàn tất công tác ngăn đập, nắn dòng để hôm nay (22/11) chuyển qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân mất tích dưới lòng suối. Hiện trên công trường có khoảng 200 người tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Trước đó, lực lượng tìm kiếm công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 đã đào một dòng chảy để sẵn sàng cho việc ngăn đập, chặn dòng sông Rào Trăng. Đến chiều hôm 19/11 đã thi công đến điểm cuối của dòng chảy nhân tạo. Lực lượng quân đội, công an đang khẩn trương đưa rọ đá xuống sát dòng sông.

Dự kiến trong hai ngày nữa sẽ thực hiện công việc ngăn đập bằng những rọ đá, hoàn thành việc nắn dòng sông Rào Trăng. Chủ nhật (ngày 22/11) sẽ bắt đầu tiến hành tìm kiếm.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các lực lượng tăng cường cảnh giác, có phương án an toàn cho lực lượng thi công, đảm bảo đường rút quân khi có sự cố xảy ra. Hiện nay có gần 200 bộ đội, công an và công nhân Rào Trăng 3 tham gia tìm kiếm.

Đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng để ngăn dòng chảy, phòng tránh lượng nước chảy về quá lớn có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đập. Hiện nay, còn 12/17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đang mất tích trong trận sạt lở đất vào ngày 11-10.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN