Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:25
RSS

Hồi phục thần tốc, trò cưng của HLV Park Hang Seo sáng cửa dự King’s Cup

Chủ nhật, 26/05/2019, 15:10 (GMT+7)

Học trò cưng HLV Park Hang Seo Phan Văn Đức đang hồi phục rất nhanh, và đủ điều kiện tham dự King’s Cup, nếu được chiến lược gia Hàn Quốc trao cơ hội.

Là một trong những tiền đạo tài năng của bóng đá xứ Nghệ ở thời điểm hiện tại, nhưng Phan Văn Đức bất ngờ gặp chấn thương đầu gối sau trận đấu với Quảng Nam ở vòng 1 V.League 2019 và vắng mặt trong màu áo SLNA từ đó cho tới nay.

Anh được CLB SLNA đưa Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF chữa trị và được chẩn đoán phải mất khoảng 2 tháng chữa trị và tập hồi phục mới có thể trở lại sân cỏ.

Sau một quãng thời gian điều trị tại Trung tâm PVF, hôm nay (26/5) tiền vệ Phan Văn Đức đã di chuyển vào TP Hồ Chí Minh để cùng SLNA chuẩn bị cho trận đấu gặp CLB Sài Gòn vào cuối tuần tới.

Nếu được ra sân thi đấu trong trận gặp CLB Sài Gòn và có màn trình diễn tốt, nhiều khả năng cầu thủ người Yên Thành sẽ được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách dự King Cup 2019 sắp tới, bởi lối chơi kỹ thuật, hiệu quả của Phan Văn Đức rất được lòng chiến lược gia họ Park.

Phan Văn Đức sáng cửa dự King’s Cup khi anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương
Phan Văn Đức sáng cửa dự King’s Cup hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh: Bongda

Sự trở lại của Phan Văn Đức là rất cần thiết, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang thiếu hụt những tiền đạo chất lượng, khi Đức Chinh mất phong độ và Tiến Linh đang làm bạn với chấn thương và không thể góp mặt.

Theo dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách chính thức triệu tập 23 cầu thủ vào ngày 27/5. Toàn đội sẽ hội quân và di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/6.

King’s Cup 2019 diễn ra từ  5  tới ngày 8 tại Thái Lan. Tuyển Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà ở trận bán kết hai vào lúc 19h45 ngày 5/8. Trước đó vào lúc 15h30 sẽ là trận bán kết một giữa Ấn Độ và Curacao.

Trận tranh hạng ba sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 8/6, trong khi đó trận chung kết của giải sẽ diễn ra vào lúc 19h45 cùng ngày. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng một lần dự giải King’s Cup vào năm 2006, cùng Thái Lan, Kazakhstan và Singapore. Ở giải đấu năm đó, Việt Nam vào tới trận chung kết và chịu thua 1-3 trước đội chủ nhà.


Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN