Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:35
RSS

Incheon để thua đáng tiếc trước Sangju Sangmu trong ngày vắng Công Phượng

Thứ sáu, 24/05/2019, 20:20 (GMT+7)

CLB Incheon United tiếp tục nhận trận thua bạc nhược 1-2 trước Sangju Sangmu ở vòng 13 K.League và tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng K.League với chỉ vẻn vẹn 6 điểm.

Tối ngày 24/5, CLB Incheon đón tiếp Sangju Sangmu trên sân nhà, trong khuôn khổ lượt trận 13 giải bóng đá vô địch quốc gia Hàn Quốc, K.League Classic 2019.

Những phút đầu trận đấu hai đội nhập cuộc chậm dãi với lối chơi thăm dò nhau. Như thường lệ, tiền đạo Mugosa vẫn đang chơi trung phong trên hàng công của Incheon United, và được đặt rất nhiều kỳ vọng từ phía người hâm mộ đội bóng này.

Thế trận cân bằng bất ngờ bị phá vỡ ở phút thứ 8 của trận đấu, và bàn thắng mở tỷ số đã đến với đội chủ nhà, dù họ thi đấu không quá lấn lướt trước đối thủ.

Trong một thoáng mất tập trung, hàng phòng ngự của Sangju Sangmu để Mugosa thoát xuống đối mặt với thủ thành đối phương, và số 9 không mắc sai lầm nào trong pha dứt điểm quyết định, mở tỷ số cho Incheon United.

Bất ngờ nhận bàn thua, đội khách Sangju Sangmu đang dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng ở những pha bóng quyết định, các cầu thủ áo trắng thường xử lý lỗi và khiến cơ hội trôi qua một cách đầy đáng tiếc.

Phút thứ 27, đội khách Sangju Sangmu có pha tấn công khá bài bản, nhưng chỉ đưa bóng đi vắt ngang khung thành. Thủ thành Jeongsan trong nỗ lực cản phá đã va chạm với cầu thủ đối phương và bị đau. Sau đó, anh phải rời sân vì chấn thương, vào thay cho anh là Lee Tae-hui. Người gác đền 24 tuổi đã bắt 2 trận mùa này và để thủng lưới 5 bàn.

Sau những pha hãm thành liên tiếp, cuối cùng bàn gỡ cũng đến với đội khách. Phút thứ 39, hàng phòng ngự Incheon phòng ngự hớ hênh để Sangju Sangmu ghi bàn gỡ hòa trong vùng cấm. Thủ thành Lee Tae-hui hoàn toàn bất lực trước cú dứt điểm cận thành của đội khách.

Cuối hiệp một hai đội chơi giằng co và đã không có bàn thắng nào được ghi thêm, 1-1 là tỷ số của hiệp đấu đầu tiên.

CLB Incheon United nhận trận thua bạc nhược trước
CLB Incheon United nhận trận thua bạc nhược trước Sangju Sangmu. Ảnh: Bongda

Sang hiệp hai, đội khách Sangju Sangmu tiếp tục là đội chơi hay hơn và chỉ chưa đầy  10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Sangju Sangmu đã có bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 2-1 một cách khá dễ dàng.

Dù bị dẫn bàn song Incheon không thể dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, ngược lại họ bị đối thủ dồn ép với những đường lên bóng tốc độ đầy biến hóa và chỉ có may mắn mới giúp đội chủ nhà không phải nhận thêm bàn thua.

Cuối trận hai đội chơi đôi công hấp dẫn xong đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và 2-1 nghiêng về phía Sangju Sangmu là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với việc bại trận trước Sangju, Incheon tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 6 điểm sau 13 vòng đấu và tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Xem thêm: Xem 1000 lần mà không chán - Siêu Nhân Quang Hải

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN