Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:45
RSS

Hồi kết đau lòng cho đôi vợ chồng cãi nhau vì bài toán tính nhẩm trẻ con

Thứ tư, 02/11/2016, 14:30 (GMT+7)

Đôi vợ chồng cãi nhau vì bài toán tính nhẩm trẻ con khiến vợ nhảy lầu tự tử xảy ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 27/10, tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Tại một khu công nghiệp ở Trần Trạch, Chư Kỵ, Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc anh Đoạn và chị Lưu (đều là người Giang Tây, Trung Quốc) đã kết hôn được vài năm. Họ sinh được 2 đứa con và hiện đang sống trong khu ký túc xá ở nơi anh Đoạn làm việc.

Buổi sáng diễn ra sự việc thương tâm, trong lúc chị Lưu dạy con gái tính nhẩm, anh Đoạn ngồi bên cạnh thấy kết quả vợ đưa ra là sai nên đã lên tiếng đính chính.

Chỉ vì kết quả của một bài toán không giống nhau mà giữa vợ chồng anh Đoạn - chị Lưu đã xảy ra một cuộc khẩu chiến gay gắt.

nhảy lầu tự tử

Một bài toán tính nhẩm của con mà người vợ nhảy lầu tự tử suýt chết. Ảnh minh họa

Anh Đoạn nóng máu mắng vợ: "Đúng là đồ ngu dốt, có mỗi bài toán dễ thế mà cũng giải sai thì làm sao mà dạy con học được cơ chứ? Đi chết đi cho xong!"

Anh không ngờ vì câu nói của mình, vợ anh tức tối lao ra ban công, nhảy lầu tự tử từ tầng 3 xuống đất. Chị lập tức được đi cấp cứu, và may mắn đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

"Vợ tôi vốn là một người hiền lành, chỉ vì cãi nhau với tôi nên mới ra cơ sự này, tôi không nghĩ cô ấy lại kích động như vậy. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này một lần nào nữa", anh Đoạn tâm sự.

Anh chồng mới tốt nghiệp tiểu học, còn người vợ thậm chí chưa hoàn thành xong bậc tiểu học. Được biết, bài toán nói trên quả thực rất dễ và đúng là chị Lưu đã tính sai kết quả.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus