Thứ năm, 25/04/2024 | 07:42
RSS

Cô gái Trung Quốc đau khổ tột cùng vì gương mặt bùng cháy khi ăn lẩu

Thứ sáu, 28/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Cô Tưởng, ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc khi ăn lẩu đã bị lửa lan vào mặt và người khiến chúng tổn thương nghiêm trọng do nhân viên sơ ý.

Theo tin tức từ báo Tri Thức Trẻ, ngày 26/10, cô Tưởng, ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc một mình đến dùng bữa tại nhà hàng lẩu kiểu Hàn Quốc trên đường Phố Lục, quảng trường Olympic, thành phố Nam Kinh.

Khi cô Tưởng đang ăn ngon lành thì thấy bếp sắp tắt, nên cô đã gọi nhân viên tới tiếp cồn. Cô không thể ngờ được rằng chỉ vài phút sau, thảm kịch đã xảy đến với mình. 

Trong lúc nhân viên nhà hàng tiếp cồn đã sơ ý làm lửa lan vào mặt và người cô Tưởng, khiến cho bàn tay cùng gương mặt của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí ngọn lửa còn lan ra cả chỗ ngồi của cô Tưởng, làm cháy túi xách của cô.

Trung Quốc

Quán ăn Trung Quốc nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi diễn ra vụ việc thương tâm, ông chủ và nhân viên nhà hàng đã lập tức dập lửa rồi đưa cô Tưởng đi cấp cứu.

Anh Trương Sư Bác, chủ cửa hàng lẩu cho biết, đáng lẽ ra khi tiếp cồn cho khách, tất cả nhân viên nhà hàng phải đem bếp ra đúng khu vực quy định, đợi hết cồn rồi mới đổ thêm vào, sau đó đặt lại bàn cho khách hàng. Thế nhưng, người nhân viên kia đã trực tiếp thêm cồn trước mặt khách hàng và vô ý gây ra vụ việc nêu trên.

Cô gái Trung Quốc với gương mặt bỏng nặng sau vụ ăn lẩu bị cháy mặt

Trước đó, năm 2012, vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Việt Nam Báo Người lao động đưa tin, ngày 16/8/2012, sức khỏe ông Phạm Văn Nghiệp (SN 1962, quê Bắc Ninh) cho biết: “Tôi đi du lịch cùng đoàn từ Bắc Ninh vào các tỉnh miền Nam.

Ngày 14/8/2012, sau khi đoàn rời Đà Lạt, trên đường đến Sài Gòn thì xe ghé vào một quán ăn ở Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai). Khi đang ăn lẩu, bếp gần hết cồn, nhân viên mang bình cồn ra châm. Lúc này lửa phụt lên, nhân viên quán ăn hoảng hốt ném bình cồn vào người tôi làm lửa bốc cháy dữ dội”.

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng Khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân Nghiệp nhập viện trong tình trạng vết phỏng nông, chiếm diện tích 14% do cồn gây ra ở mặt, bụng và tay. Ngoài ra, nạn nhân còn bị phỏng mi và kết giác mạc hai mắt.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus