Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:00
RSS

Học viện Juventus Việt Nam lỡ hẹn ra mắt người hâm mộ vì Covid-19

Thứ tư, 19/08/2020, 09:12 (GMT+7)

Nhiều tuyển trẻ của Học viện Juventus Việt Nam đã lỡ hẹn kế hoạch ra mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong mùa hè này do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Sự kiện:
V.League 2020

Theo dự kiến, Học viện Juventus Việt Nam sẽ ra mắt 2 lứa U12 và U14 ở giải U13 và U15 quốc gia vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên kế hoạch đã phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch covid-19

Giám đốc Học viện Juventus Đinh Hồng Vinh từng chia sẻ: “Sau 11 tháng tập luyện, lứa U12 đang tiến bộ rất tốt cả về thể hình lẫn kỹ thuật, đặc biệt tầm vóc. Chúng tôi đang có 42 em chia làm 2 đội, mỗi đội 21 người để tạo sự cạnh tranh trước khi sàng lọc lại trong 2-3 năm tới. Lớp U14 với 33 em cũng tiến bộ nhanh nhờ 2 chuyên gia Ý trực tiếp đứng lớp và có thể hình rất đẹp.

Hè năm nay, 2 lứa U12 và U14 Juventus đều sẽ đá sớm 1 năm ở giải U13 và U15 quốc gia để các em được cọ xát. Song song, Học viện Juventus chuẩn bị tuyển sinh toàn quốc chọn thêm 30 em sinh năm 2009-2010 để tiếp tục gối đầu cho các lứa sau”, Theo Người đưa tin.

Học viện Juventus Việt Nam lỡ hẹn ra mắt người hâm mộ
Nhiều tuyển trẻ Juventus Việt Nam lỡ hẹn ra mắt người hâm mộ  

Học viện bóng đá Juventus Việt Nam chính thức ra mắt ngày 1/10/2018 đặt tại thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu. Việt Nam là nước đầu tiên tại Đông Nam Á được Juventus chọn làm nơi để xây dựng học viện.

​Ở đây trang bị cơ sở vật chất hiện đại như phòng gym, hồ bơi, phòng học, phòng giải trí có sân cỏ tự nhiên hiện đại hàng đầu Việt Nam, đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Với một giáo án và tiêu chí được áp dụng tại Học viện Juventus toàn cầu, từng sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi, đây được kỳ vọng sẽ tạo ra các cầu thủ giỏi cho bóng đá Việt Nam và có thể vươn tầm bóng đá thế giới.

Các cầu thủ được tuyển chọn sẽ ký hợp đồng đào tạo bóng đá với Học viện. Ngoài việc tập luyện bóng đá, các em còn được chăm lo về dinh dưỡng, học văn hóa, ngoại ngữ (Anh, Italia) và trang bị các kỹ năng sống. Điều này giúp các em có thể vừa giỏi chuyên môn, vừa trở thành con người có văn hóa và đạo đức tốt.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN