Thứ tư, 08/05/2024 | 02:22
RSS

Học trò cũ của HLV Miura ghi bàn ngay trận ra mắt tại Hàn Quốc

Thứ hai, 26/03/2018, 19:31 (GMT+7)

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam có khởi đầu như mơ khi ghi bàn thắng ngay ở trận ra mắt CLB mới tại Hàn Quốc.

Đầu năm 2018, cựu tiền đạo của U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Khôi bất ngờ xuất ngoại thi đấu cho Siheung City, CLB hiện đang chơi tại giải K3 League.

Chuyển sang Siheung City từ đầu năm, nhưng tới chiều 25/3, Nguyễn Hữu Khôi mới được trao cơ hội ra sân ở trận gặp Goyang FC. Ngay trong lần ra mắt, Nguyễn Hữu Khôi đã để lại dấu ấn với 1 bàn thắng, qua đó giúp Siheung City đánh bại Goyang với tỉ số 2-0.

Đây là màn ra mắt không thể ấn tượng hơn với Nguyễn Hữu Khôi, cầu thủ trẻ từng được HLV Miura triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam dự ASIAN Games 2014.

Trên trang facebook chính thức của CLB Siheung City, họ đăng tải hình ảnh kết quả của trận đấu. Cùng với đó có đoạn: "Đặc biệt ở trận đấu hôm nay, cầu thủ Việt Nam gia nhập đội bóng đầu năm 2018 đã có bàn thắng ngay trong trận ra mắt".

Học trò của HLV Miura ghi bàn ngay trận ra mắt tại Hàn Quốc
Học trò của HLV Miura ghi bàn ngay trận ra mắt tại Hàn Quốc. Ảnh: thể thao 24/7

Nguyễn Hữu Khôi là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Nam Định. Trong năm vừa qua, cầu thủ sinh năm 1992 tham dự giải hạng Nhất quốc gia 2017 trong màu áo CLB Đắk Lắk. Anh góp mặt trong 6 trận đấu của đội bóng thành phố Buôn Ma Thuột và ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng.

Điểm nhấn đáng chú ý trong sự nghiệp của Hữu Khôi là năm 2014. Vào những lượt trận cuối của giải hạng nhì, Hữu Khôi liên tục ghi những bàn thắng quan trọng giúp Nam Định lên hạng. Ngay lập tức, Hữu Khôi đã lọt vào mắt xanh của HLV Toshiya Miura.

Tại Hàn Quốc, Hữu Khôi sẽ nhận mức lương 45 triệu đồng mỗi tháng (không lót tay), gấp bốn lần những gì cầu thủ này nhận được khi khoác áo CLB Nam Định ở Việt Nam (khoảng 10 triệu đồng).

Người đại diện của Hữu Khôi cho biết: "Bóng đá Hàn Quốc không có lót tay. Các đội bóng hạng dưới sẵn sàng trả cho cầu thủ Việt Nam mức 75 đến 100 triệu đồng mỗi tháng".


Bầu Đức: 'BCH VFF phải có bằng cử nhân, một quy định lạ đời'

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN