Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:06
RSS

Học trò cũ của HLV Park nói lời tạm biệt đồng đội và CĐV đội bóng Nam Định

Thứ bảy, 29/06/2019, 09:26 (GMT+7)

Minh Tuấn cho biết sẽ khoác áo Phù Đổng FC theo dạng cho mượn ở giai đoạn 2 mùa bóng năm nay.

Ngay sau trận đấu giữa DNH Nam Định và Bình Phước tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2019, tiền đạo Hoàng Minh Tuấn đã nói lời tạm biệt BHL, đồng đội và người hâm mộ đội bóng thành Nam.

Trao đổi với phóng viên báo bóng đá Minh Tuấn cho biết sẽ khoác áo Phù Đổng FC theo dạng cho mượn ở giai đoạn 2 mùa bóng năm nay. Hiện tại, Phù Đổng FC đứng bét bảng tại giải hạng Nhất Quốc gia 2019. Việc có thêm một cầu thủ trẻ nhưng đã cọ xát ở môi trường V.League trong 2 năm liên tiếp như Minh Tuấn sẽ giúp đội bóng này có thêm hy vọng trụ hạng. 

Minh Tuấn từng được HLV Park Hang Seo phát hiện và triệu tập lên đội Olympic Việt Nam vào tháng 7 năm ngoái, trong giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD 2018. Dẫu vậy, cầu thủ này không được ông Park điền tên vào danh sách cuối cùng tham dự giải. 

Hoàng Minh Tuấn sinh năm 1995, là cầu thủ quê gốc ở Quỳnh Phụ, Thái Bình. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao ngay từ năm 12 tuổi, Tuấn đã được Trung tâm năng khiếu thể thao Thái Bình gửi giấy mời tham gia cuộc thi tuyển vào lớp bóng đá U13 tỉnh Thái Bình. 

Học trò cũ của HLV Park nói lời tạm biệt đồng đội và CĐV đội bóng Nam Định
 Tiền đạo Hoàng Minh Tuấn. Ảnh: Internet

Năm 2014 đánh dấu lần đầu tiên Hoàng Minh Tuấn được gọi lên đội một của Nam Định để đá giải hạng nhì. Dù năm đó là một mùa giải thành công của Nam Định khi họ giành được chiếc vé thăng hạng, nhưng Tuấn phải đá trung vệ và cũng không có nhiều cơ hội được ra sân. Phải đến năm 2016, HLV Nguyễn Văn Sỹ mới bắt đầu thử nghiệm Tuấn ở vị trí tiền đạo trong sơ đồ 4-4-2 của mình. Đá cặp với Tuấn khi đó là người đàn anh đồng hương Hữu Khôi.

Tuổi đời chỉ mới đôi mươi, Hoàng Minh Tuấn luôn nỗ lực hết sức mình để hoàn thiện bản thân. Trong một lần chia sẻ, Tuấn có nói rằng thần tượng của mình là cựu danh thủ Phạm Văn Quyến và Ronaldo "béo".

Mùa giải 2018, ước mơ của Tuấn đã trở thành hiện thực khi Nam Định đã được trở lại với giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Dù kết quả của đội bóng thành Nam là không tốt, nhưng Hoàng Minh Tuấn cùng với Lê Sỹ Minh chính là hai cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình của HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN