Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:46
RSS

Hoạt chất từ cây liễu giúp chống lại nhiều tế bào ung thư

Thứ sáu, 17/04/2020, 14:02 (GMT+7)

Một số nhà khoa học đã nghiên cứu, hợp chất Miyabeacin có trong cây liễu có khả năng tiêu diệt nhiều loại ung thư.

Hoạt chất thần dược từ cây liễu giúp chống lại nhiều tế bào ung thư.
Hoạt chất thần dược từ cây liễu giúp chống lại nhiều tế bào ung thư

Theo nghiên cứu của nhóm nhà khoa học tại tổ chức Rothamsted Research và Đại học Kent (Anh), trong cây liễu có chữa hợp chất Miyabeacin. Hợp chất này giúp con người có thể tiêu diệt được tế bào ung thư nhiều loại, bao gồm những trường hợp có thế bào kháng thuốc.

Nghiên cứu này dựa trên nguồn gốc lịch sử, trước đây hơn một thế kỷ, khi thuốc hạ sốt vẫn chưa được bào chế, con người đã sử dụng chiết xuất từ cành và lá của cây liễu như một loại thảo dược thiên nhiên.

Hợp chất trên được chứng minh thành công trên một dòng tế bào u nguyên bào thần kinh, được lấy ra từ một bệnh nhân giai đoạn 4 và một dòng khác từ bệnh nhân kháng thuốc. Bên cạnh đó, các thử nghiệm cho thấy hợp chất chống lại cả một số tế bào ung thư vú, ung thư cổ họng và ung thư buồng trứng.

Giáo sư Mike Beale từ Rothamsted Research, đồng trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ, về mặt cấu trúc, hợp chất này chứa 2 nhóm salicin mang lại cho nó khả năng gấp đôi chống viêm và chống đông máu mà chúng ta đã tìm thấy ở aspirin. 

Giáo sư cho rằng, nền y học đang phải đối mặt với những khả năng kháng lại các phương pháp điều trị của ung thư. Do đó, cần phải liên tục tìm kiếm các loại thuốc mới, với cách tấn công mới và miyabeacin chính là một nhân tố đầy hứa hẹn trong vấn đề này. Nghiên cứu của ông cùng đồng nghiệp cũng đã bổ sung thêm một đặc tính dược liệu của cây liễu, so với những gì mà chúng ta biết trước đây.

Chuyên gia tiết lộ, ở bước tiếp theo, nhóm của ông sẽ tăng sản lượng miyabeacin, bằng cách nuôi trồng cây liễu, để có đủ vật liệu cho các thử nghiệm trong tương lai. Hy vọng đây sẽ là bài thuốc mới, mở ra một giải pháp điều trị ung thư cho nhân loại.

Ngoài ra, trước đây trong vỏ cây liễu bao gồm liễu trắng hoặc liễu châu Âu, liễu đen hoặc liễu âm, liễu tím và những loại khác cũng được sử dụng để sản xuất thuốc. Với hoạt chất giống aspirin, được sử dụng để giảm đau, bao gồm nhức đầu, đau cơ, đau bụng kinh, viêm khớp dạng thấp (RA), viêm xương khớp, bệnh gout và viêm cột sống dính khớp.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN