Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:20
RSS

Hoàng Thủy: "Thay vì sầu não mình học cách chấp nhận những lời không hay"

Thứ năm, 11/05/2017, 07:00 (GMT+7)

Hoàng Thủy đang là cái tên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng sau khi nữ ca sĩ đăng quang ngôi vị hoa hậu trong một cuộc thi về sắc đẹp.

Hoàng Thủy sinh năm 1993, quê ở Thanh Hóa. Năm 2015, cô nàng quyết định tham gia cuộc thi Sao mai điểm hẹn và dành vị trí Á quân dòng nhạc nhẹ. Ngay từ khi xuất hiện, Hoàng Thủy chinh phục khán giả truyền hình bằng giọng hát trầm ấm, quãng giọng đẹp và khả năng xử lý tinh tế, uyển chuyển.

Năm 2017, Hoàng Thủy tham gia cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt và giành ngôi vị cao nhất. Với nữ ca sĩ xứ Thanh, việc có một danh hiệu sẽ rất tốt cho con đường nghệ thuật của bản thân sau này.

Hoàng Thủy

Giây phút nữ ca sĩ đăng quang ngôi vị hoa hậu. Ảnh: FBNV

Người đẹp hát hay luôn nhận được sự chú ý của công chúng

- Được biết, Hoàng Thủy vừa giành ngôi vị "Hoa Hậu doanh nhân thế giới người Việt". Tại sao chị lại quyết định tham dự cuộc thi này?

- Việc này đến với mình cũng rất tình cờ. Do Hoàng Thủy đang làm giám đốc truyền thông cho một công ty khách sạn. Lúc cuộc thi diễn ra, mình rất may mắn khi được thay mặt cho toàn bộ công ty tham gia Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt. 

Với Hoàng Thủy, đây là cuộc thi không chỉ liên quan tới sắc đẹp và tài năng của người phụ nữ Việt Nam trên thế giới, mà còn là cái nôi để tiếp nối và giao lưu lĩnh vực kinh doanh giữa những doanh nhân người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới.

- Sau khi đăng quang, cuộc sống cũng như sự nghiệp của Hoàng Thủy có gì thay đổi so với trước?

- Trước khi đi thi, Hoàng Thủy cũng đã hoạt động nghệ thuật. Vì vậy, sau khi đăng quang, cuộc sống của mình cũng thay đổi đôi chút nhưng không nhiều. (Cười). Con đường nghệ thuật cũng như công việc của mình có khởi sắc và thuận lợi hơn một chút.

Bên cạnh đó, những mối quan hệ cũng được mở rộng, mình quen biết nhiều người hơn. Hoàng Thủy cảm thấy rất vinh dự khi được mọi người biết đến với danh hiệu là người đẹp.

Hoàng Thủy

Một người đẹp lại hát hay bao giờ cũng được lòng công chúng. Ảnh: FBNV

- Hoàng Thủy có chia sẻ: “Một danh hiệu sẽ hỗ trợ tốt cho con đường sau này”. Ngôi vị hoa hậu Doanh nhân người Việt có phải là một bước đệm để chị theo đuổi đam mê ca hát?

- Đúng vậy, với Hoàng Thủy một danh hiệu sẽ hỗ trợ tốt cho con đường sau này. Trước khi tham gia Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt, mình cũng từng đạt danh hiệu Á quân của Sao mai 2015 dòng nhạc nhẹ.

Với Thủy, ngôi vị hoa hậu cũng có một chút cơ sở, tiền đề để giúp mình theo đuổi đam mê ca hát. Một người đẹp hát hay luôn nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút sự chú ý của mọi người.

- Chị có dự định ra mắt ca khúc mới vào thời gian này không? Đó tiếp tục là ca khúc nhạc nhẹ chứ?

- Thực ra, Hoàng Thủy cũng có dự định sẽ cho ra một sản phẩm âm nhạc mới. Đó như một món quà, một lời cảm ơn mà mình muốn gửi tới những người luôn yêu thương và dõi theo Hoàng Thủy trong suốt thời gian qua.

Và tất nhiên, đó vẫn là một ca khúc thuộc dòng nhạc nhẹ. Để không phụ lòng mọi người thì Hoàng Thủy đang cố gắng hết sức nhằm mang tới cho quý vị khán giả một sản phẩm âm nhạc tốt nhất trong thời gian tới.

Sẽ làm nghệ thuật bằng cả con tim và sự chân thành

- Hoàng Thủy tuy đạt vị trí Á quân "Sao Mai điểm hẹn" 2015 nhưng dường như chị chưa có nhiều hoạt động nghệ thuật. Phải chăng chị đang thực hiện theo tiêu chí “chậm mà chắc”?

- Thực ra, sau khi đạt vị trí Á quân Sao mai điểm hẹn 2015, mình không tập trung vào chạy show hay cho ra ca khúc mới ngay lập tức. Cá nhân Thủy muốn học tập để hoàn thiện bản thân, từ phong cách biểu diễn đến kĩ năng âm nhạc để làm sao mang tới cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Thời điểm đó, Hoàng Thủy bỏ qua tất cả để tập trung vào việc học tập. Còn hiện tại, khi bản thân đã học được khá nhiều thứ và Hoàng Thủy cũng thấy đây là thời điểm "chín muồi" để mình ra những sản phẩm âm nhạc phục vụ khán giả.

Với Hoàng Thủy, điều quan trọng nhất là làm sao để mang tới những sản phẩm âm nhạc tốt nhất phục vụ khán giả chứ không phải là số lượng ca khúc mà mình tung ra. Mong là sản phẩm tiếp theo của Hoàng Thủy sẽ nhận được sự đón nhận nhiệt tình của công chúng.

- Hiện tại, Hoàng Thủy đang theo đuổi phong cách nhạc nhẹ. Chị có dự định tiếp tục phát triển theo dòng nhạc này trong tương lai? Hay sẽ trở thành một nữ ca sĩ “đa zi năng”?

- Dòng nhạc nhẹ là sở trường của Hoàng Thủy ở hiện tại và trong tương lai. Tuy nhiên, mình cũng cố gắng học hỏi để phù hợp hơn với thị hiếu của khán giả. Với mình học tập không bao giờ là thừa và Hoàng Thủy đang cố gắng hoàn thiện những thứ mình còn thiếu.

Mình sẽ cố gắng trung hòa những ca khúc nhạc nhẹ để phù hợp với những chương trình, với thị trường âm nhạc hiện tại. Ngoài ra, mình cũng sẽ cố gắng học thêm một vài dòng nhạc khác để phù hợp với những chương trình Thủy tham gia. Tuy nhiên, dòng nhạc nhẹ vẫn là thứ mà Hoàng Thủy theo đuổi lâu dài.

Hoàng Thủy

Thay vì sầu não bởi những lời không hay, cô nàng học cách chấp nhận nó. Ảnh: FBNV

- Là một nữ ca sĩ trẻ, Hoàng Thủy đã bao giờ nhận những lời nói không hay về mình chưa? Lúc đó, chị cảm thấy ra sao và ứng đối như thế nào?

- Cá nhân Hoàng Thủy thấy rằng chỉ cần bước chân vào con đường nghệ thuật chắc chắn sẽ nhận được những lời không hay. Với mình cuộc sống không có ai là hoàn hảo.

Hoàng Thủy cũng vậy, tuy chưa nghe trước mặt nhưng sau lưng thì có và mình cũng biết điều đó. Ban đầu, Hoàng Thủy cảm thấy rất khó chịu, buồn và bất bình vì những lời nói không hay, sai sự thật đó nhưng theo thời gian, mình cũng quen dần.

Hoàng Thủy cho rằng mình chỉ cần cố gắng sống thật với bản thân, còn những lời nói đó thì không cần thiết. Mình chỉ thực sự quan tâm tới những lời nhận xét chân tình giúp mình hoàn thiện bản thân hơn, vậy thôi.

Cuộc sống mà, đôi khi cũng cần những luồng ý kiến trái chiều để mình tốt hơn, Hoàng Thủy sẽ tiếp thu những gì đúng đắn. Hơn nữa, đôi lúc mình cũng cảm thấy may mắn khi nhận những lời bình này, bởi chỉ khi họ quan tâm tới Hoàng Thủy thì mới có thể đưa ra lời nhận xét, đánh giá. Đó cũng xem như một may mắn vì thế thay vì phải sầu não thì Hoàng Thủy học cách chấp nhận điều đó.

- Mục tiêu mà Hoàng Thủy hướng tới trong tương lai?

- Hoàng Thủy có đặt ra cho mình một mục tiêu rõ ràng. Trước khi lập ra đình, mình sẽ cố gắng cho ra mắt một album gồm 5 bài hát và 2 single để phục vụ khán giả.

Hoàng Thủy sẽ cố gắng hết sức, làm bằng cả trái tim và sự chân thành để đưa tới cho quý vị khán giả những hình ảnh tốt đẹp nhất. Hoàng Thủy không muốn những người yêu thương mình phải thất vọng đồng thời cũng không muốn bản thân sau này sẽ hối hận vì những gì đã thực hiện.

Cảm ơn Hoàng Thủy!

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus