Thứ ba, 16/04/2024 | 23:33
RSS

"Thái tử" vào trại vì 40 triệu đô hối lộ, Samsung liệu có chao đảo?

Thứ sáu, 17/02/2017, 10:38 (GMT+7)

Việc bắt giữ Phó Chủ tịch tập đoàn Lee Jae-yong dù không ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của Samsung nhưng sẽ ảnh hưởng đến những quyết định mang tính chiến lược của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc này.

Reuters đưa tin, phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, ông Jay Y.Lee (Lee Jae-yong) vừa bị bắt giữ vào sáng nay, 17/2, nhằm phục vụ điều tra bê bối chính trị liên quan tới Tổng thống Park Geun-hye.

Quyết định của thẩm phán được công bố vào lúc 5h30 sáng (theo giờ địa phương) ngày 17/2, 1 ngày sau khi ông Lee xuất hiện tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul để nghe phán quyết về việc bắt giữ mình.

Hôm 14/2, văn phòng công tố đặc biệt đã đề nghị bắt giữ ông Lee cùng Chủ tịch Samsung là ông Park Sang-jin vì tội hối lộ và một số cáo buộc khác. Tuy nhiên, tòa án bác bỏ đề nghị bắt giữ ông Park, nói rằng điều này là không cần thiết khi xét đến “vị trí, quyền lực và vai trò thực tế của ông”.

Ông Lee bên ngoài tòa án Seoul. Ảnh: Internet

Theo tuyên bố từ phía các điều tra viên, Phó chủ tịch tập đoàn Samsung đã chi gần 40 triệu USD tiền hối lộ cho bà Choi Soon-sil, người bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Quỹ Hưu trí Nhà nước trong phi vụ sát nhập 2 chi nhánh của Samsung hồi năm 2015.

Người phát ngôn tòa án nhận định việc bắt giữ ông Lee Jae-yong trong thời hiện tại là hết sức cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến trình điều tra vụ bê bối hối lộ sau khi những cáo buộc và bằng chứng mới được được đưa ra.

Việc bắt giữ Phó chủ tịch Tập đoàn Samsung gây chấn động mạnh. Ảnh: Internet

Samsung và ông Lee từng nhiều lần phủ nhận những sai phạm trong vụ việc trên. Samsung cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn sau khi ông Lee bị bắt giữ rằng: “Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để bảo vệ sự thật trong các phiên tòa tiếp theo”.

Một kỹ sư (giấu tên) của Samsung cho biết: “Tập đoàn có tới 100.000 nhân viên. Mọi hoạt động của công ty sẽ không bị ảnh hưởng chỉ vì ông chủ đi vắng".

Tuy nhiên, việc bắt giữ Phó chủ tịch Tập đoàn Samsung có thể gây chấn động mạnh mới tới nhóm trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc, bao gồm nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới - Samsung Electronics. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.