Thứ ba, 16/04/2024 | 19:06
RSS

Hoài Linh, Việt Hương đoạt huy chương vàng Liên hoan Kịch nói 2021

Thứ ba, 18/01/2022, 08:55 (GMT+7)

Hoài Linh nhận tin vui khi đoạt huy chương vàng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc khi tái xuất sau hơn nửa năm ở ẩn vì scandal từ thiện.

Tối 17/1, Lễ tổng kết, bế mạc và trao thưởng Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam diễn ra tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM). 

Tại sự kiện, danh hài Hoài Linh và Việt Hương được nhận huy chương vàng với vở diễn Lạc giữa biển người. Do Do bận việc riêng nên Hoài Linh không có mặt tại lễ trao giải. Tại hội trường, khi Hoài Linh được xướng tên, nhiều đồng nghiệp như Quốc Thảo, Trịnh Kim Chi, Gia Bảo... vỗ tay chúc mừng.

Hoài Linh, Việt Hương đoạt huy chương vàng Liên hoan Kịch nói 2021

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Vở diễn Lạc giữa biển người công diễn ngày 7/1, thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi đây là lần đầu Hoài Linh tái xuất sau nửa năm ở ẩn vì scandal. Trong vở kịch, Hoài Linh đóng ông Tài, chủ xóm trọ keo kiệt nhưng hay quan tâm hàng xóm. Nhân vật mang tạo hình bình dân với nón beret, dép lê, dáng đi đủng đỉnh gây ấn tượng với khán giả.

Ngoài Hoài Linh, 39 nghệ sĩ khác được trao huy chương vàng tại liên hoan, nhận bảy triệu đồng mỗi người. Cụ thể, danh sách bao gồm: Việt Hương - vai dì Năm (Lạc giữa biển người), Ngọc Trinh - vai bà Vy (Mưa bóng mây), Tuyết Thu - vai Nhung (Bạch Hải Đường), Lê Giang - vai bà Tám "bánh phồng" (Nắng chiều), Nam Thư - vai Nương (Ngược gió), Quốc Thảo - vai ông Ba "hoài hương" (Nắng chiều), Quốc Thịnh - vai anh Du (Tình lá diêu bông), Ái Như - vai Tám Lỡ (Sài Gòn có một ngã tư), Thành Hội - vai Bằng (Bạch Hải Đường)....

Hoài Linh, Việt Hương đoạt huy chương vàng Liên hoan Kịch nói 2021

Hoài Linh - Việt Hương trong vở diễn.

Ở mảng tác phẩm, sáu vở đoạt huy chương vàng, mỗi êkíp nhận 30 triệu đồng, gồm Mưa bóng mây, Bao giờ mẹ lấy chồng, Câu hò đất mẹ, Khóc giữa trời xanh, Thành Thăng Long thuở ấy, Thành phố tình yêu.

Liên hoan Kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 3 đến 17/1, quy tụ 20 sân khấu với 26 vở diễn. Liên hoan kịch nói có sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên của 20 đơn vị nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp TP.HCM thể hiện tài năng qua 26 vở diễn. 

Đại diện Bộ Văn hóa, thể thaodu lịch phát biểu: "Màn sân khấu khép lại, niềm vui hay nỗi buồn đạt giải thưởng hay không đều sẽ nhường chỗ cho sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật, ý thức trách nhiệm công dân với cuộc sống.

Thông qua Liên hoan lần này, tôi đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật cần chú trọng hơn nữa, tập trung mọi điều kiện tốt nhất để xây dựng nên những vở diễn đạt chất lượng cao cả về nội dung và nghệ thuật tham gia tại các cuộc thi, Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đáp ứng sự trông đợi của bạn nghề và khán giả".

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại