Thứ tư, 24/04/2024 | 02:04
RSS

Hoài Lâm gây chú ý với gương mặt bầm tím

Thứ năm, 03/09/2020, 16:13 (GMT+7)

Đã rất lâu rồi, Hoài Lâm mới xuất hiện trên mạng xã hội, thế nhưng nam ca sĩ lại khiến dân tình vô cùng lo lắng bởi gương mặt bầm tím.

Sự kiện:
Hoài Lâm

Sau một khoảng thời gian “biệt tăm biệt tích”, mới đây, Hoài Lâm đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi nam ca sĩ quay trở lại trên mạng xã hội

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, chủ nhân của hit “Hoa Nở Không Màu” đã chia sẻ một đoạn clip ngắn 15s ghi lại khoảnh khắc đời thường đang ngồi trong ô tô di chuyển. Tuy nhiên, gây chú ý nhất lại chính là vết bầm tím khá to ngay dưới bọng mắt của nam ca sĩ.

Hoài Lâm gây chú ý với gương mặt bầm tím

Hoài Lâm gương mặt có vẻ đầy đặn hơn nhưng lại bị vết thương lớn ở một bên mắt

Theo đó, Hoài Lâm để lộ 1 phần góc mắt bị sưng và bầm tím nhìn rất rõ nét. Nhiều người không khỏi hoang mang và cũng chẳng hiểu vì sao bị thương như thế mà nam ca sĩ vẫn thoải mái quay clip. Từ ngày tan vỡ và ở ẩn đến nay, người hâm mộ cũng như cộng đồng mạng chưa thấy được một hình ảnh chỉn chu, rạng ngời nào của Hoài Lâm.

Hoài Lâm gây chú ý với gương mặt bầm tím
Hoài Lâm còn nhiệt tình thay đổi hàng loạt biểu cảm khi quay clip

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, hình ảnh này có thể chỉ là một màn hóa trang của Hoài Lâm để chuẩn bị cho một sự kiện nào đó. Bởi trong đoạn clip ngắn, nam ca sĩ đã liên tục nhảy múa, hát hò trên nền nhạc ca khúc Haru Haru của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang. Cũng chính điều này khiến cho người hâm mộ đặt nghi vấn về việc nam ca sĩ có thể sắp trở lại đường đua Vbiz.

Hoài Lâm gây chú ý với gương mặt bầm tím

Nhiều người cho rằng, đã rất lâu rồi chưa thấy được một hình ảnh chỉn chu, rạng ngời nào của Hoài Lâm

Thời gian qua, dù tuyên bố chưa sẵn sàng trở lại con đường nghệ thuật, thế nhưng trên kênh Youtube của Hoài Lâm, nam ca sĩ vẫn thường xuyên chia sẻ các sản phẩm âm nhạc của mình. Không khó để nhận ra rằng, Hoài Lâm đang cảm thấy nhớ nghề sau khoảng thời gian dài về ở ẩn.

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN