Thị trường hoa tươi khan hiếm dịp 8/3
Những ngày đầu tháng 3, không khí mua sắm hoa tại Hà Nội đã bắt đầu rộn ràng. Tại nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố, lượng khách tìm đến tham khảo mẫu mã, hỏi giá và đặt trước tăng rõ rệt so với ngày thường.
Theo ghi nhận tại khu vực chợ Cầu Giấy, các sạp hoa liên tục có khách ra vào, nhiều người tranh thủ lựa chọn sản phẩm từ sớm nhằm tránh tình trạng quá tải vào sát ngày lễ.

Hoa tươi khan hiếm sau Tết nên giá tăng mạnh. Ảnh: Nhật Hà
Năm nay, ngày 8/3 rơi vào cuối tuần nên không ít cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch tổ chức chúc mừng sớm cho nữ nhân viên, kéo theo nhu cầu hoa tăng nhanh từ đầu tuần.
Anh Nguyễn Văn Nam, nhân viên văn phòng, Hà Nội cho biết đã chủ động đi chọn hoa từ sớm để chuẩn bị cho hoạt động tại công ty.
“Chuẩn bị tới ngày 8/3, mình muốn mua một lẵng hoa để tặng các chị em trong công ty. Năm nay ngày lễ rơi vào cuối tuần nên mình mua trước để chị em có hoa ngắm từ đầu tuần. Phụ nữ rất thích hoa nên tặng hoa là một niềm vui”, anh chia sẻ.

Những gam màu nhẹ nhàng, tinh tế được các bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Nhật Hà
Một chủ cửa hàng hoa ở đường Nguyễn Chí Thanh (phường Láng) cho biết: “Hiện tại hoa tươi dịp 8/3 năm nay đang khan hiếm, bởi dịp Tết vừa qua lượng hoa tươi được tiêu thụ mạnh, chúng tôi liên lạc, kết nối nhiều nơi cũng chẳng đủ lượng hoa muốn mua”.
Còn theo các tiểu thương, lượng khách hiện nay đã tăng gấp nhiều lần so với ngày thường và dự kiến từ ngày 5/3-8/3 sẽ là giai đoạn cao điểm. Các cửa hàng cũng chủ động nhập thêm nhiều loại hoa nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.
Chị Nguyễn Thị Tiến, tiểu thương tại chợ Cầu Giấy, cho biết: “Nếu so với ngày thường thì khách phải đông gấp ba, gấp bốn lần. Hoa nhập về nhiều hơn nhưng càng gần 8/3 giá sẽ càng tăng theo thị trường”.
Giá hoa năm nay dao động phổ biến từ 150.000 đến 350.000 đồng đối với các bó và lẵng hoa tầm trung, phù hợp để tặng đồng nghiệp, người thân. Những mẫu thiết kế cầu kỳ hoặc hoa nhập khẩu có giá cao hơn lên tới hàng triệu đồng.
Khách hàng tìm tới các sản phẩm sáng tạo
Không chỉ dừng lại ở hoa tươi truyền thống, thị trường quà tặng dịp 8/3 năm nay còn chứng kiến sự xuất hiện của nhiều sản phẩm sáng tạo, trong đó nổi bật là hoa trái cây và hoa lụa trong bong bóng.
Theo nhiều chủ cửa hàng, các mẫu hoa kết từ trái cây tươi như dâu tây, nho sữa hay cherry đang nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng.

Những bó hoa trái cây vừa độc đáo vừa thiết thực. Ảnh: Nhật Hà
Sản phẩm thường được thiết kế dưới dạng bó, giỏ hoặc hộp quà, kết hợp giấy gói và phụ kiện trang trí như hoa tươi, nơ lụa hay thiệp chúc mừng, tạo nên tổng thể bắt mắt không kém những bó hoa truyền thống.
Chị Nguyễn Hồng Nhung, chủ một tiệm hoa tại Hà Nội, cho biết lượng khách hỏi mua hoa trái cây năm nay tăng đáng kể so với năm trước.
“Mẫu hoa dâu tây được lựa chọn nhiều nhất vì màu sắc nổi bật, dễ phối cùng nho sữa hoặc cherry để tạo thành bó quà vừa đẹp vừa ngon miệng. Khách hàng trẻ đặc biệt thích vì nhìn lạ mắt và có thể sử dụng ngay sau khi tặng”, chị nói.

Mặt hàng hoa len, hoa lụa được khách hàng ưa chuộng thay thế hoa tươi. Ảnh: Nhật Hà
Theo chị Nhung, mỗi ngày cửa hàng nhận khoảng 10-15 đơn đặt hoa trái cây. Phân khúc giá được lựa chọn nhiều nhất khoảng 350.000 đồng, trong khi mức giá chung dao động từ 150.000 đến 600.000 đồng tùy loại trái cây và cách thiết kế.
Bên cạnh đó, hoa lụa trong bong bóng cũng trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích nhờ ưu điểm bền đẹp và có thể lưu giữ lâu dài. Sản phẩm được làm từ hoa lụa cao cấp, tạo hình gần giống hoa thật và đặt bên trong lớp bóng trong suốt.

Hoa lụa trong bong bóng - vừa độc lạ, vừa giữ được lâu. Ảnh: Nhật Hà
Chị Ngô Thảo Minh Trang, chủ một cửa hàng hoa tại Hà Nội, cho biết lượng đơn đặt hàng tăng mạnh từ cuối tháng 2.
“Mỗi ngày cửa hàng xử lý khoảng 30 đơn. Cao điểm trả hàng thường rơi vào những ngày cận lễ, chủ yếu đến từ các đơn đặt online”, chị chia sẻ.
Theo chị Trang, hoa lụa trong bong bóng có thể giữ được từ 2-3 tháng đối với phần bóng, còn hoa lụa bên trong có thể trưng bày trong thời gian dài như một món kỷ niệm. Giá sản phẩm dao động từ 200.000 đến 450.000 đồng, mẫu lớn có thể lên tới khoảng 600.000 đồng.