Thứ ba, 20/01/2026 | 07:14
RSS

Tranh cãi chuyện chạy với khách để ký hợp đồng, chạy với sếp để... giữ việc

Thứ ba, 20/01/2026, 07:12 (GMT+7)

Nhân viên văn phòng Trung Quốc đang thực sự chuyển sang “làm việc trên đường chạy”, khi việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đồng nghiệp ngày càng trở thành một xu hướng.

Trên mạng xã hội đại lục, ngày càng nhiều người chia sẻ rằng chạy bộ đã trở thành một phần văn hoá doanh nghiệp hoặc là công cụ giúp họ gắn kết với khách hàng.

Một phụ nữ sống tại Bắc Kinh cho biết cô lần đầu biết đến khái niệm “chạy bộ vì công việc” cách đây hai năm, khi một khách hàng mời cô tham gia buổi chạy lúc 7 giờ sáng. Người phụ nữ họ Bành cho hay vị khách hàng này vốn khá khó tính, nhưng buổi “chạy bộ kết nối” lại diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.

“Đó là buổi gặp gỡ tốt nhất tôi từng có với khách hàng”, cô nói.

Theo tạp chí Esquire China, xu hướng này đang rất thịnh hành tại Bắc Kinh, nơi những địa điểm như Công viên Triều Dương hay Công viên Rừng Olympic đã trở thành “văn phòng thứ hai” của tầng lớp lao động trung lưu.

Một công ty mạng lưới đa kênh chuyên về thể thao đã chuyển một phần các cuộc họp buổi sáng ra Công viên Rừng Olympic. Nhà sáng lập công ty, lấy tên Neil, cho biết cách làm này giúp “một công đôi việc”: nhân viên vừa có thể đặt mình vào vị trí của các khách hàng yêu thể thao, vừa sắp xếp lịch chạy cá nhân ngay trong giờ làm việc.

“Việc kết nối quan hệ trong lúc chạy bộ thực sự có cơ sở khoa học, vì chạy giúp kích thích sản sinh dopamine”, một cư dân mạng bình luận.

Xu hướng chạy bộ trong giờ làm việc có sự tham gia của nhân viên, khách hàng và đôi khi cả những khách hàng “khó tính”. Ảnh: Getty Images

Xu hướng “chạy bộ vì công việc” phát triển song song với cơn sốt marathon tại Trung Quốc Trong năm 2024, cả nước tổ chức 749 giải chạy đường bộ, thu hút khoảng 7 triệu người tham gia, tăng thêm 1 triệu người so với năm trước.

Các giải đấu uy tín được Liên đoàn Điền kinh thế giới chứng nhận ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Chỉ 7,2% số người đăng ký tham gia Marathon Thượng Hải năm 2025 giành được suất thi đấu.

Chạy marathon được xem là môn thể thao của tầng lớp trung lưu tại Trung Quốc. Theo báo cáo của Tổng cục Thể thao Trung Quốc và Xinhuanet.com, chi phí trung bình để tham gia một giải marathon trong năm 2024 là 13.444 nhân dân tệ (khoảng 2.000 USD) mỗi người.

Ngoài ra, nhiều người còn coi các giải chạy đường bộ là cơ hội kết hợp tham quan, du lịch, khiến chi phí tăng cao hơn. Nhóm người tham gia đông đảo nhất thuộc độ tuổi từ 40 đến 44.

Huyền thoại bóng rổ Trung Quốc Diêu Minh từng nhận định rằng chạy bộ phổ biến trong giới trung lưu vì đây là môn thể thao dễ tiếp cận nhất đối với những người không được đào tạo thể thao bài bản từ nhỏ.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều công ty Trung Quốc xây dựng hình ảnh chạy bộ như một phần văn hoá doanh nghiệp và yêu cầu nhân viên tham gia, điều này lại trở thành gánh nặng đối với những người không yêu thích môn thể thao này.

Một phụ nữ tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, than phiền rằng công ty của cô bắt nhân viên chạy bộ quanh Tây Hồ – một điểm du lịch nổi tiếng – vào lúc 7 giờ sáng mỗi ngày. Cô và các đồng nghiệp phải tự trả tiền taxi để kịp tham gia.

Công ty còn đặt ra yêu cầu về tốc độ tối thiểu. Cô cho biết trưởng nhóm đã công khai chỉ trích cô vì thành tích chạy không đạt chuẩn.

Năm 2023, một người từng đăng tải trên mạng rằng cô phát hiện một công việc yêu cầu ứng viên phải hoàn thành 20 buổi chạy sáng mỗi tháng.

Đến năm 2024, một sinh viên mới tốt nghiệp cho biết anh bị sa thải vì từ chối tham gia buổi chạy 10km vào sáng thứ Bảy theo yêu cầu của công ty.

Luật sư Diêu Chí Đậu, thuộc Công ty Luật Jingsh, cho rằng việc người sử dụng lao động áp đặt các hoạt động không hợp lý cho nhân viên ngoài giờ làm việc là hành vi vi phạm pháp luật

Mộc An (Theo SCMP)
Theo Dân Việt