Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:57
RSS

Hoa hậu H’Hen Niê nói về chuyện cát-xê: “Nếu họ trả thì lấy, không trả thì thôi”

Thứ năm, 11/01/2018, 06:30 (GMT+7)

“Lúc trước tôi rất mộc mạc, đơn giản, ai gọi đi chụp thì chụp, không bao giờ hỏi họ trả bao nhiêu tiền. Nếu họ trả thì lấy, không trả thì thôi. Tôi là người yêu nghề bất chấp”, H’Hen Niê chia sẻ.

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diễn ra vào ngày 6/1 đã tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện danh giá – H’Hen Niê. Bất ngờ nổi tiếng sau đăng quang, cuộc đời H’Hen Niê bước sang trang mới.

Ngay sau khi đăng quang, khán giả rất tò mò về hoàn cảnh gia đình của H’Hen Niê. Nhiều người bất ngờ và cảm động rơi nước mắt khi biết gia cảnh nghèo khó và cuộc sống vất vả thời sinh viên của Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. 

Cô gái Ê-Đê chia sẻ chân thành về thời mới lên TP. HCM sinh sống và học tập. Tại đó, cô từng trải qua những chuyện buồn và đáng sợ như bị cướp giật, từng bị quấy rối, làm ôsin… nhưng cô dũng cảm vượt qua. Đến với nghề mẫu đã giúp H’Hen Niê kiếm được tiền khá hơn, gửi về cho cha mẹ, phụ giúp cả gia đình.

Hoa hậu H’Hen Niê nói về chuyện cát-xê: Nếu họ trả thì lấy, không trả thì thôi
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê (Ảnh Ngosao)

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn một tờ báo online, H’Hen Niê bày tỏ quan điểm của mình về nghề mẫu và chuyện cát-xê sau đăng quang. Theo đó, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ: “…Trong thâm tâm tôi luôn nói, những công việc tôi từng làm thì tôi sẽ đưa ra mức cát-xê phù hợp. Hiện tại tôi không quan trọng mình kiếm tiền như thế nào, chỉ muốn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Tôi muốn khi đi thi quốc tế thì hình ảnh chỉn chu nhất, có câu chuyện để mang đến với họ. Mà để làm được điều đó thì phải rèn luyện về tâm hồn. 

Thực sự tôi không quan tâm vấn đề tiền bạc. Chuyện tăng cát-xê hay hét giá tôi chưa nghĩ tới. Lúc trước tôi rất mộc mạc, đơn giản, ai gọi đi chụp thì chụp, không bao giờ hỏi họ trả bao nhiêu tiền. Nếu họ trả thì lấy, không trả thì thôi. Tôi là người yêu nghề bất chấp.”

Hoa hậu H’Hen Niê nói về chuyện cát-xê: Nếu họ trả thì lấy, không trả thì thôi 2
H'Hen Niê là một cô gái mộc mạc và giản dị.

Trong cuộc phỏng vấn, Hoa hậu H’Hen Niê cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với nghề người mẫu mà cô theo đuổi mấy năm qua. Cô nói rằng: “Công việc người mẫu rất giúp ích cho tôi. Tôi thấy cuộc đời mình gặp nhiều may mắn, có nhiều ân nhân giúp đỡ. Tôi rất thích gặp những người lớn tuổi, nghe họ nói chuyện và chia sẻ. Lúc làm người mẫu tôi luôn khiêm nhường, hết lòng với công việc. Dù không cát-xê tôi vẫn vui vẻ đi làm, miễn có bộ ảnh đẹp. Bởi tôi nghĩ chính những điều đó giúp mình tốt hơn trong công việc.

Nghề mẫu đã mang đến cho tôi cuộc sống ổn định và tôi luôn nói rằng đây là lựa chọn khá đúng với mình. Tôi đã hỗ trợ được gia đình, giúp ba mẹ trả nợ. Từ lúc tôi làm mẫu, nhà tôi không có nợ mới nữa. Tôi còn giúp ba mẹ tiền mua phân bón cà phê, tiền điện khi tưới nước... Lúc em gái mang bầu tôi cũng lo cho em. Tôi thấy công việc này vừa đủ cho tôi mà còn giúp được cả gia đình. Tôi không giữ khoản riêng nào cho mình. Trước khi đi thi Hoa hậu, tôi may mắn có show lớn, được trả tiền khá cao nên đủ để sử dụng trong quá trình thi…”

Hoa hậu H’Hen Niê nói về chuyện cát-xê: Nếu họ trả thì lấy, không trả thì thôi 3
Sự đăng quang ngôi Hoa hậu của H'Hen Niê ngày càng nhận được sự ủng hộ.

Sau khi đăng quang, tính cách mộc mạc và chân thành của H’Hen Niê giúp cô nàng ngày càng nhận được sự yêu mến và trân trọng từ phía người hâm mộ. Do đó, sự lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam của cô gái Ê-Đê càng thuyết phục được số đông.

Thiên Tinh
Theo Đời sống Plus/GĐVN