Thứ năm, 25/04/2024 | 02:26
RSS

Hòa HAGL, Nam Định có đáng bị chỉ trích?

Thứ hai, 05/08/2019, 11:46 (GMT+7)

Dù có được một điểm trước đối thủ kỵ rơ ở vòng 19 và có mặt trong Top 5 trên bảng xếp hạng, song khá bất ngờ, nhiều CĐV Nam Định vẫn chê đội bóng thành Nam khi không dám chơi đôi công với đối thủ.

Vòng 19, giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2019, HAGL và Nam Định đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn, với màn dượt đuổi tỷ số kịch tính, hấp dẫn. Đội chủ sân Thiên Trường chỉ có được kết quả hòa nhờ pha ghi bàn ở phút 90+3 để khép lại trận đấu với tỷ số 2-2.

Sau trận đấu, HLV của đội bóng thành Nam tỏ ra hài lòng với kết quả hòa và dành lời khen cho các học trò khi đã chiến đấu đến phút cuối cùng để có được 1 điểm quý giá. Trong khi đó, đội bóng của bầu Đức có lý do để tiếc nuối, khi không có được trọn vẹn 3 điểm dù họ thi đấu hay hơn và dẫn 2-1 đến phút 90.

Khá bất ngờ, sau khi trận đấu kết thúc, nhiều CĐV Nam Định đã chê đội bóng thành Nam không dám chơi đôi công với đối thủ dù có có lợi thế sân nhà và bỏ lỡ cơ hội có được chiến thắng trước đại diện của phố Núi.

Thậm chí có ý kiến còn khẳng định, nếu HLV Nguyễn Văn Dũng tự tin hơn và cho các học chơi tấn công có lẽ 3 điểm khó thoát khỏi tay đội chủ nhà và Nam Định đã có mặt trong Top 4.

"HAGL không có được đội hình mạnh nhất khi vắng Tuấn Anh và Văn Thanh. Họ phải thi đấu trong điều kiện sân trơn bóng ướt, đó là trở ngại với lối đá của phối hợp nhỏ thiên về kỹ thuật, trong khi Nam Định cơ lợi thế sân nhà và sở hữu đội hình với kinh nghiệm và thể lực vượt trội... Không có lý do gì để co cụm phòng ngự ở hầu hết thời gian của trận đấu", một CĐV phân tích.

"Bàn thắng sớm đã khiến Nam Định chủ trương chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số và suýt chút nữa chúng ta phải trả giá đắt. Thật khó hiểu khi Nam Định để HAGL thi đấu áp đảo", bạn Hà Phương chia sẻ.

CLB HAGL và Nam Định đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính
CLB HAGL và Nam Định đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính. 

Tuy nhiên, những ý kiến chê bai không nhiều, phần đông vẫn dành lời khen ngợi cho sự nỗ lực của các học trò HLV Nguyễn Văn Dũng. Bởi tất cả đều hiểu dù phải thi đấu trong điều kiện sân trơn bóng ướt và tỏ ra yếu thế hơn trong những pha tranh chấp tay đôi nhưng ở V.League 2019 HAGL vẫn là đội bóng kiểm soát bóng cực tốt.

Dù thi đấu sân nhà hay sân khách, các cầu thủ phố Núi với lối ban bật nhuần nhuyễn luôn làm rất tốt ở khâu kiểm soát bóng nhờ những cầu thủ có tới hơn mười năm ăn tập và thi đấu cùng nhau. Thế nhưng, HAGL lại không mạnh trong phòng ngự đặc biệt là khả năng chống phản công. 

Trước một đội bóng đang có phong độ cao, sở hữu nhiều cầu thủ cầm bóng cực tốt và phối hợp nhỏ rất hay nhưng không thật sự mạnh trong phòng ngự, việc Nam Định "nhường sân" cho HAGL - đặc biệt khi đã có bàn thắng dẫn trước là điều dễ hiểu.

Ở trận đấu này, HLV Nguyễn Văn Dũng đã thành công trong việc khóa chặt Xuân Trường. Tuy nhiên, sự lơi lỏng nơi hàng thủ khi thiếu vắng chốt chặn Văn Phú đã khiến đội bóng thành Nam bị thủng lưới đến 2 lần. Ngoài ra, những đường phản công của đội bóng thành Nam ở trận này cũng không thật sự sắc nét và không mang lại kết quả.

Bảng xếp hạng 5 vòng đấu gần đây nhất V.League 2019. Ảnh Zing

Tuy nhiên có thể thấy, Nam Định đang có chuỗi phong độ rất ấn tượng trên sân nhà. Ở những chiến thắng gần đây nhất, dù các cầu thủ rất hưng phấn nhưng mỗi khi vào trận họ luôn thi đấu thận trọng, chắc chắn và phản công sắc sảo khi có cơ hội.

Trận đấu tại vòng 18 với chiến thắng trước SLNA là ví dụ điển hình. Đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu rất tốt trong hiệp 1. Đội khách thậm chí có nhiều cơ hội hơn chủ nhà Nam Định. Thế nhưng, với chiến thuật rất hợp lý, Nam Định đã giữ sạch lưới và để rồi sang hiệp 2 họ đã kết liễu đội khách bằng 2 bàn thắng theo cách khác nhau. Một trận đấu không áp đảo nhưng Nam Định đã giành thắng lợi với tỷ số cách biệt, đó là dấu ấn chiến thuật rất rõ của HLV Nguyễn Văn Dũng.

Trong 5 trận gần nhất, CLB Nam Định giành 3 chiến thắng, một trận hòa, có 10/15 điểm tuyệt đối.  Trong 3 chiến thắng đều có kịch bản khá giống nhau. Nam Định không áp đảo đối thủ nhưng ghi bàn rất bất ngờ khi đội bạn lơ là. 

Không phải CLB Hà Nội hay TP.HCM mà chính Nam Định - đội bóng có lượng CĐV đông đảo nhất cả nước đang là đội bóng có phong độ ấn tượng nhất giải đấu nếu chỉ tính riêng 5 vòng đấu gần đây nhất.

Và nếu chỉ tính kết quả 5 trận gần nhất, đội bóng Nam Định mới là đội đứng đầu bảng V.League chứ không phải đương kim vô địch CLB Hà Nội hay TP.HCM. Đây là thành tích rất đáng nể bởi lực lượng của họ từ nội binh tới ngoại binh không có gì đặc biệt và càng không thể so sánh với các đối thủ như Hà Nội, TP. HCM thậm chí là HAGL. Thế nhưng, họ vẫn đang băng băng ở V.League.

Các chuyên gia bóng đá cho rằng, Nam Định thành công ngoài sự quyết tâm cực lớn của cầu thủ, đặc biệt họ có "cầu thủ số 12" là hàng vạn CĐV... thì đội bóng này còn sở hữu lối chơi cực khôn ngoan. Họ thi đấu biết mình biết người và chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất. 

Với một đội bóng có thực lực trung bình nhưng đang thi đấu quá ấn tượng và một trận hòa trước đội bóng đang có phong độ tốt là HAGL có đáng bị chỉ trích? Nên nhớ rằng, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và mỗi HLV và đội bóng đều phải tính toán kỹ lưỡng. Nam Định không thể đá "sống chết" với HAGL để rồi hụt hơi ở vòng đấu tiếp theo. 

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN