Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:00
RSS

CĐV ĐNA cổ vũ U15 Việt Nam đánh bại U15 Đông Timor

Chủ nhật, 04/08/2019, 14:39 (GMT+7)

CĐV ĐNA cổ vũ U15 Việt Nam đánh bại U15 Đông Timor và tìm lại sự 'công bằng' cho bóng đá ĐNA ở giải vô địch U15 Đông Nam Á hiện đang diễn ra tại Thái Lan.

Chiều nay, 4/8 diễn ra lượt trận cuối vòng bảng, giải vô địch U15 Đông Nam. Trong đó tâm điểm là màn đối đầu nảy lửa giữa U15 Việt Nam và U15 Đông Timor.

Trong khi đội bóng của HLV Đinh Thế Nam cần một chiến thắng để chắc suất đi tiếp, thì nhiệm vụ của U15 Đông Timor có phần dễ dàng hơn khi chỉ cần một điểm và góp mặt ở bán kết, bất chấp kết quả của các cặp đấu còn lại, bởi họ đã bất bại ở 4 trận vừa qua.

Nếu U15 Việt Nam chỉ giành được 1 điểm trước U15 Đông Timor, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam cần trông chờ U15 Myanmar đánh bại U15 Indonesia ở cặp đấu còn lại mới có vé đi tiếp.

CĐV ĐNA cổ vũ U15 Việt Nam đánh bại U15 Đông Timor
CĐV ĐNA cổ vũ U15 Việt Nam đánh bại U15 Đông Timor

Đội tuyển U15 Đông Timor đang gây bất ngờ lớn ở giải đấu năm nay, với chuỗi trận thắng liên tiếp và chưa để thua trận nào, ở giải năm nay.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đang nghi ngờ đội bóng này gian lận tuổi và vẫn đang tiếp tục công tác điều tra họ.

Đội trưởng Paulo Freitas, ngôi sao sáng nhất của U15 Đông Timor có ngoại hình và tên giống với một cầu thủ từng tham dự giải U19 Đông Nam Á 2018, và cùng Đông Timor chinh chiến tại AFF Cup 2018 bị nghi ngờ gian lận tuổi và bị AFF điều tra.

Trên diễn đàn dành cho các CĐV Đông Nam Á, các cổ động viên khu vực đều giành những lời chúc tốt đẹp cho U15 Việt Nam, và hy vọng các chàng trai áo đỏ sẽ đánh bại Myanmar và giành vé đi tiếp.

Tài khoản Satria nhắn nhủ: "Tiến lên Việt Nam, chúng tôi không muốn xem một giải đấu sặc mùi gian lận như thế!"

"Một kịch bản đẹp như mơ đang chờ NHM: U15 Việt Nam vs U15 Thái Lan ở bán kết, tại sao không?. Tôi mong Việt Nam sẽ thắng Đông Timor", CĐV có tên Kittisak Ponpun nói.

CĐV Prasetyo Widodo tiếp đà ủng hộ đội tuyển Việt Nam: "Ủng hộ Việt Nam và Indonesia đi tiếp, hãy trả lại công bằng cho bóng đá".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN