Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:04
RSS

Hòa Bình: Tai nạn liên hoàn ở Dốc Cun, hàng chục người thương vong

Thứ sáu, 11/05/2018, 10:08 (GMT+7)

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại dốc Cun đoạn thuộc địa phận TP. Hòa Bình khiến hàng chục người thương vong, giao thông ách tắc nhiều giờ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Sáng ngày 11/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND TP. Hòa Bình cho biết trên địa bàn TP. vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người thương vong.

Được biết, vụ tai nạn liên hoàn trên xảy ra vào khoảng 7h30’ ngày 11/5 trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận TP. Hòa Bình (hay còn gọi là Dốc Cun).

Theo thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe tải đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 6 thì bất ngờ tông vào ô tô 7 chỗ ngồi.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe tải khiến chiếc xe tải bị bẹp rúm đầu, vỡ hết kính, không thể nhìn thấy biển số. Chiếc xe 7 chỗ cũng bị hất văng ra xa và tiếp tục va vào nhiều xe máy.

Sau vụ va chạm nghiêm trọng trên, tài xế xe tải bị thương nặng, người lái chiếc xe 7 chỗ tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an TP.Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ vụ tai nạn. 

Hòa Bình: Hàng chục người thương vong trong vụ tai nạn liên hoàn ở Dốc CunVụ tai nạn liên hoàn khiến QL6 ách tắc nghiêm trọng

Vụ việc được thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an TP. Hòa Bình đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông cứu hộ các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Ngay khi nhận được thông báo, tôi có cử lực lượng xuống để kiểm tra. Ban đầu anh em báo về có 1 người tử vong và khoảng 20 người khác bị thương sau vụ việc. Con số chính thức sẽ được thông tin sau tới báo chí”, ông Huy cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hòa Bình: Hàng chục người thương vong trong vụ tai nạn liên hoàn ở Dốc Cun2Nguyên nhân của vụ tai nạn ban đầu được xác định do 1 chiếc xe tải mất lái lao vào nhiều phương tiện khác

Được biết, đoạn QL6 từ Km78 đến Km80 (còn gọi là Dốc Cun) thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản đối với các tài xế và phương tiện lưu thông qua lại.

Lý giải về việc Dốc Cun thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, tài xế Đỗ Tuấn Bình chia sẻ. “Là người thường xuyên lưu thông trên đoạn đường này, bản thân tôi thấy quãng đường qua đây đường rộng rãi tuy nhiên lại xuất hiện nhiều khúc cua gấp dẫn đến hạn chế tầm nhìn của lái xe.

Hòa Bình: Hàng chục người thương vong trong vụ tai nạn liên hoàn ở Dốc Cun3Cơ quan chức năng cho biết đã xác định được 1 người chết và khoảng 20 người bị thương

Bên cạnh đó, địa hình dốc khiến lái xe thường khó khăn trong việc giảm tốc (giảm tốc muộn hoặc không giảm tốc được) dẫn đến khi gặp khúc cua gấp thường không chủ động vào cua được nên hay xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng”.

Để giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn giao thông khi qua đây, anh Bình cũng khuyến cáo: “Tài xế điều khiển phương tiện cần chủ động giảm tốc ở những đoạn dốc, chú ý quan sát và báo hiệu bằng còi và đèn tại những khúc cua gấp và tập trung để có thể xử lý những trường hợp bất ngờ xảy ra”.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN