Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:09
RSS

Hồ Tuấn Tài bất ngờ khi được triệu tập lên tuyển Việt Nam

Thứ năm, 29/07/2021, 07:00 (GMT+7)

Việc có tên trong danh sách hội quân của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022khiến tiền đạo Tuấn Tài cảm thấy bất ngờ xen lẫn vui mừng.

Tại V.League 2021, Hồ Tuấn Tài chưa ghi được bàn thắng hay có pha kiến tạo nào trong màu áo CLB TP.HCM do đó việc được HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển Việt Nam khiến cựu tiền đạo của SLNA cảm thấy hết sức bất ngờ. Anh chia sẻ trên trang pháp luật và bạn đọc

“Tài rất vui nhưng cũng khá bất ngờ khi được gọi lên đội tuyển Quốc gia, bởi quãng thời gian vừa rồi Tài mới trở lại sau chấn thương và chưa có được phong độ thực sự tốt”.

“Đây là lần thứ hai Tài được lên đội tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo. Lần trước là để thi đấu trong trận giao hữu với ĐT U22 Việt Nam Khi ấy vì là tân binh nên Tài rất khát khao thể hiện mình, nỗ lực tập luyện hết mình nhằm ghi điểm trong mắt ban huấn luyện. Hơi tiếc là trong trận đấu đó, mới ở phút thứ 7 thì Tài có gặp chấn thương háng sau 1 pha va chạm.

Chấn thương khớp háng đó không hề nhẹ. Nó khiến tôi mất đến 3 tháng để có thể quay lại tập luyện được. Đến khi tôi trở lại thì toàn đội đang thi đấu với bộ khung ổn định rồi, nên Tài cũng cần mất một khoảng thời gian để có thể bắt nhịp được và hòa nhập với lối chơi toàn đội”, Tuấn Tài nói.

Hồ Tuấn Tài cảm thấy bất ngờ khi được triệu tập lên tuyển Việt Nam
Hồ Tuấn Tài bất ngờ được HLV Park triệu tập lên tuyển Việt Nam

“Nhiều lúc phong độ rất tốt, Tài đang rất tự tin thì đùng cái chấn thương đến với mình. Những cơ hội cứ thế vụt mất bởi chấn thương. Tuy nhiên tôi hiểu mình đã theo nghiệp này thì chấn thương có thể sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi luôn sẵn sàng và đón nhận nó. Buồn hay thất vọng thì cũng không thể thay đổi được gì, nên Tài quan niệm: Hãy cứ lạc quan và chăm chỉ tập luyện, chấn thương rồi sẽ bình phục.

Bây giờ càng lớn, Tài càng có kinh nghiệm để đối phó với những khó khăn như chấn thương hay phong độ không tốt. Dù sao trước đây Tài cũng đã phải đón nhận những vấn đề còn kinh khủng hơn chấn thương.

Như hồi đầu mùa giải này sau khi hồi phục, Tài không đặt quá nặng về vấn đề cần phải sớm ghi bàn. Bởi chấn thương háng là chấn thương nặng. Các chuyên gia của PVF cũng khuyến cáo phải cần thời gian để vết thương lành hẳn, không được vội. Thế nên Tài cũng cố gắng để đạt trạng thái tốt nhất”, Hồ Tuấn Tài trải lòng.

“Tôi hy vọng trong quá trình tập luyện sẽ khỏe mạnh hoàn toàn, có đôi chân lành lặn, không bị chấn thương. Phải khỏe mạnh thì tôi mới có thể nỗ lực thể hiện và mong lọt được vào mắt xanh của thầy Park. Mỗi lần lên tập trung đội tuyển thì Tài luôn đặt quyết tâm cao nhất.

Ngoài ra ở đợt tập trung này các bạn tiền đạo khác như Tiến Linh, Văn Toàn, Đức Chinh hay Tuấn Hải đều có rất nhiều điểm mạnh. Còn Tài thì tự thấy bản thân mình còn rất nhiều điểm yếu, thiếu sót mà cần nỗ lực hết mình để khắc phục. Tôi mong mình có thể trụ lại được ở đội tuyển”, cựu tiền đạo của U23 Việt Nam và SLNA tâm sự.

ĐT Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào ngày 5/8 và có khoảng gần 1 tháng chuẩn bị trước khi chính thức bước vào trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Saudi Arabia vào ngày 2/9, trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình để đón tiếp Australia vào ngày 07/9.

Các trận đấu giai đoạn 3 vòng loại diễn ra từ 02/09/2021 đến 29/03/2022. Trận play-off giành suất dự dự vòng play-off liên khu vực dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc 6/2022. Vòng play-off liên khu vực diễn ra trong tháng 6. 

VCK World Cup 2022 theo kế hoạch khai mạc ngày 21/11/2022 và kết thúc vào ngày 18/12/2022, nơi trận chung kết và lễ bế mạc được tổ chức. Ở vòng loại cuối cùng này, ĐTVN sẽ chạm trán Trung Quốc vào 2 ngày 7/10/2021 và ngày 1/2/2022.

Tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình 5 trận khi VFF đã đáp ứng đủ các yêu cầu thủ AFC về điều kiện cách ly y tế cho các cầu thủ cũng như công nghệ Var cho các trận đấu.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam có 5 trận chơi trên sân nhà vào ngày: 7/9, 11/11, 16/11, 1/2/2022 và 24/3/2022. Trong khi đó, 5 trận sân khách gồm các ngày: 2/9, 7/10, 12/10, 27/1/2022 và 29/3/2022.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022:

Thủ môn: Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ: Hồ Tấn Tài (Bình Định), Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết (Viettel).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội), Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An), Lê Tiến Anh (Bình Định), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Hồng Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại