Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:54
RSS

Hồ Ngọc Hà: 'Ngày xưa tôi buồn, ức chế đến mức trẻ con trước những ý kiến trái chiều'

Thứ sáu, 21/10/2022, 16:23 (GMT+7)

Hồ Ngọc Hà cho biết hiện tại khi đã trưởng thành cô thấy mình biết lắng nghe và chắt lọc hơn trước những ý kiến trái chiều.

Trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng để chăm lo cho gia đình, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ rất thật về những khó khăn trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình. 

Trả lời báo Trí thức trẻ mới đây, Hồ Ngọc Hà cho biết, cách bản thân đối diện với những ý kiến trái chiều thời điểm trước và trong thời điểm hiện tại đã có nhiều thay đổi.

"Ngày xưa tôi sẽ buồn, ức chế đến mức trẻ con (trước những ý kiến trái chiều). Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi biết lắng nghe và biết chắt lọc. Nhiều người sẽ có tâm và có thành ý với mình trong những chia sẻ ấy. Tất nhiên không tránh khỏi những lời chỉ trích từ bàn phím, những người chỉ nói và bình luận vào thôi rồi sau đó quên đi hẳn câu chuyện. Tôi biết mình nên để tâm vào câu chuyện gì và luôn biết lắng nghe, sửa đổi để có các sản phẩm tốt hơn những người cứng đầu, không biết lắng nghe. Từng tuổi này rồi, tôi biết đâu là bình luận ác ý còn đâu là thiện chí".

Hồ Ngọc Hà: Ngày xưa tôi buồn, ức chế đến mức trẻ con trước những ý kiến trái chiều

"Tôi cũng đã đọc được một số bình luận kiểu như: "Ngày xưa ghét bà này lắm! Nhưng bây giờ tìm đến các ca khúc thì thấy yêu bà ấy hơn!", không hề hiếm gặp. Tôi thấy rất vui vì đôi khi ghét và yêu thương chẳng vì lý do gì cũng có thể vì rất nhiều lý do để tìm được đến nhau", Hồ Ngọc Hà chia sẻ. 

Được mệnh danh là "Nữ hoàng giải trí" của showbiz Việt nên không khó hiểu Hồ Ngọc Hà thường xuyên phải đối mặt với những ý kiến khen chê từ người hâm mộ. Đúng là thời gian và sự từng trải với nghề đã tôi luyện thêm cho nữ ca sĩ sự bình tĩnh và trưởng thành hơn trong việc xử lý các bấn đề.

Dù tự nhận mình từng ứng xử rất trẻ con trước những ý kiến khen trái chiều của dư luận nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn được nhiều người đánh giá là ngôi sao khôn khéo nhất nhì trong làng giải trí bởi những lần đáp trả dư luận đầy thâm sâu của giọng ca 'Cô đơn trên sofa'.

Hãy cùng điểm lại những lần đáp trả dư luận đầy thông minh và khôn khéo của "Nữ hoàng giải trí" trong quá khứ nhé:

Hồ Ngọc Hà: Ngày xưa tôi buồn, ức chế đến mức trẻ con trước những ý kiến trái chiều

Thời gian mới yêu Kim Lý, Hồ Ngọc Hà bị chê "ăn tạp". Nữ ca sĩ ngay lập tức phản pháo đầy thâm thúy: "Chắc gì bằng em. Em giỏi giấu hoặc không ai biết em là ai thôi".

Không ít người cho rằng, phản ứng của Hồ Ngọc Hà là hợp lý bởi ít ai có thể "ngồi yên" khi đọc được những bình luận bất lịch sự về mình như vậy.

Hồ Ngọc Hà: Ngày xưa tôi buồn, ức chế đến mức trẻ con trước những ý kiến trái chiều

Trước đó, Hồ Ngọc Hà từng bị báo chí đồn thổi từng yêu môt nam đạo diễnthậm chí còn đưa ra dẫn chứng bằng ảnh chụp Hồ Ngọc Hà cùng một người đàn ông giấu mặt khiến dư luận không khỏi tò mò. Hồ Ngọc Hà lập tức lên tiếng đáp trả: "Nhảm nhí, đừng nghĩ lúc nào đăng tin bậy bạ rồi bên này im lặng cũng nghĩ là thật".

Hồ Ngọc Hà: Ngày xưa tôi buồn, ức chế đến mức trẻ con trước những ý kiến trái chiều

Năm 2015, Hà Hồ đáp trả dư luận khi bị mắng là "người phụ nữ nham hiểm" giữa ồn ào cặp kè đại gia. Theo đó cô bị cho là ngang nhiên qua lại với người đàn ông đã có vợ dù đã bị chính thất lên tiếng dằn mặt, cảnh cáo. 

Thay vì im lặng, nữ ca sĩ bất ngờ lên tiếng trả lời lịch sự nhưng đầy ngụ ý: "Khi chưa nghĩ đúng được thì khoan đã nghĩ sai. Chuyện đâu còn có đó. Love".

Cách ứng xử của Hồ Ngọc Hà đã nhận được những phản ứng trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Trong khi nhiều người cho rằng, Hồ Ngọc Hà thật trơ trẽn, "già mồm", là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác như vậy mà sao cô lại ngang nhiên công khai chuyện này đến thế. Tuy nhiên, không ít người tỏ ra đồng cảm và khen ngợi cách ứng xử của nữ ca sĩ. Họ cho rằng, thật đáng ngưỡng mộ, tuy không vui nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại bằng những lời lẽ ngay thẳng, trung lập.

Khi được hỏi cảm nhận của nữ ca sĩ về khán giả hiện nay có phải đang ngày càng khắt khe, thậm chí một bộ phận trở nên đến mức cực đoan? Hà Hồ đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm và gửi lời khuyên tới các bạn trẻ đang làm nghề về cách ứng xử khôn khéo nhất. 

"Tôi nghĩ là có. Với những bộ phận cực đoan này chúng ta phải chấp nhận để đi song hành cùng các bạn này. Chúng ta phải hiểu cái gì cũng chỉ có một thời điểm nhất định, không có gì là mãi mãi. Chính vì vậy chúng ta cũng nên suy nghĩ tích cực vì sự cực đoan cũng sẽ tồn tại một thời gian ngắn. Tôi nghĩ chẳng ai rảnh để đi tập trung vào tôi suốt cuộc đời cả.

Tôi khuyên các bạn trẻ đang làm nghề khi vấp phải những định kiến, chỉ trích thì cũng nên bình tĩnh nhìn lại bản thân của mình. Không có gì tồn tại mãi mãi nhưng nếu gạt sang một bên và cố gắng tốt nhất thì những sự cực đoan ấy cũng sẽ bỏ mình mà đi".

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại