Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:53
RSS

HLV Văn Sỹ thất vọng với công tác trọng tài ở trận hòa Sài Gòn FC

Thứ hai, 25/07/2022, 09:20 (GMT+7)

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với Sài Gòn FC, HLV Văn Sỹ cho rằng trọng tài đã nặng tay với trường hợp của Đinh Viết Tú.

Vòng 9 V.League trên sân Thống Nhất, CLB Nam Định và Sài Gòn FC đã có màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Sau 90 phút so tài, hai đội rời sân với tỷ số hòa 2-2. Đội bóng thành Nam là đội mở tỷ số trước sau siêu phẩm đá phạt của Mạnh Hùng, nhưng phải thi đấu với 10 người ngay từ hiệp một sau khi Đinh Viết Tú phạm lỗi thô bạo và nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 28.

Với 1 điểm có được trên sân Thống Nhất, Nam Định xếp vẫn thứ 11 trên bảng xếp hạng V.League 2022. Trong khi đó, Sài Gòn FC tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với 4 điểm song họ thi đấu ít hơn các đối thủ một trận.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Văn Sỹ cho rằng trọng tài đã nặng tay với trường hợp của Đinh Viết Tú: "Tình huống thẻ đỏ là rất nặng với chúng tôi. Toàn đội đã chơi với tinh thần tuyệt vời dù phải chơi thiếu người. Viết Tú vào bóng chậm nhưng không ác ý. Tôi không muốn cầu thủ đá xấu, đá bậy", ông Lê Văn Sỹ nói về trường hợp hậu vệ Đinh Viết Tú bị đuổi.

HLV Văn Sỹ thất vọng với công tác trọng tài ở trận hòa Sài Gòn FC
HLV Văn Sỹ không hài lòng với công tác trọng tài ở trận hòa Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất

HLV Văn Sỹ nói thêm: "Tôi rất tiếc về kết quả này nhưng nhìn chung toàn diện thì đội thi đấu không đến nỗi nào. Cả đội có tinh thần thi đấu rất tốt. Tôi muốn cảm ơn CĐV Nam Định đã về sân Thống Nhất cổ vũ cho chúng tôi. Giá như có 3 điểm thì tốt".

Bàn thắng mở tỷ số của đội khách được ghi do công của trung vệ Phạm Mạnh Hùng ở phút 14. Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của họ được thực hiện từ pha đá bồi của trung vệ Alisson ở phút 65. Đỗ Merlo và Huỳnh Tấn Tài ghi bàn vào các phút 59 và 88. Tân binh Fagan bên phía Nam Định không ghi bàn nhưng vẫn được HLV Văn Sỹ đánh giá cao.

"Tôi hài lòng với Fagan. Cậu ấy tạo nguy hiểm cho đối thủ và đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Khó đòi hỏi thêm ở Fagan khi cậu ấy mới có mười mấy ngày trở lại Việt Nam nên cảm giác bóng và thể lực chưa được tốt", HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ thêm.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại